Ấn Độ chuẩn bị thông quan 1 triệu tấn lúa mì trong vài ngày tới
Theo S&P Global Commodity Insights, một số quan chức của Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ mới đây cho biết nước này có khả năng sẽ thông quan khoảng 1 triệu tấn lúa mì trong vòng vài ngày tới dưới hình thức miễn trừ đối với các hợp đồng đã ký trước đó và có thư tín dụng.
Trước đó, ngày 13/5, Ấn Độ cấm xuất khẩu lúa mì trong bối cảnh lạm phát trong nước ngày một gia tăng trong khi sản lượng giảm. Chính phủ mới đây đã hạ dự báo sản lượng lúa mì cho niên vụ 2022 - 2023 (tháng 4/2022-tháng 5/2023) 5 triệu tấn (tương đương 3%), từ 111,4 triệu tấn.
Trong thông báo cấm xuất khẩu lúa mì, chính phủ Ấn Độ cũng đã miễn trừ đối với các lô hàng đã ký hợp đồng và xuất thư tín dụng trước ngày 13/5. Việc thông quan cho các lô hàng sắp được thông báo theo quy định miễn trừ này.
Một quan chức của Bộ Thương mại cho biết thêm: “Khoảng một nửa số chuyến hàng sẽ đến Bangladesh phần lớn bằng đường sắt và đường bộ. Tổng cục Ngoại thương (DGFT) đã xem xét kỹ lưỡng các thư tín dụng được mở vào hoặc trước ngày 13/5", quan chức này cho biết.
Một số người cáo buộc rằng nhiều công ty đã mở thư tín dụng lùi ngày để đủ điều kiện được miễn trừ lô hàng. Tuy nhiên, Tổng cục trưởng đã sắp xếp hợp lý các hợp đồng để được Bộ Thương mại phê duyệt.
“DGFT đã chấp thuận cho khoảng 1 triệu tấn lúa mì xuất khẩu theo thư tín dụng trong giai đoạn này” đại diện một công ty kinh doanh ngũ cốc đa quốc gia cho biết.
Kể từ khi Ấn Độ tuyên bố cấm xuất khẩu lúa mì, họ đã cho phép thông quan 4 chuyến hàng với tổng trọng lượng 250.000 tấn đến Bangladesh, Oman, Brazil và Indonesia.
Các nhà công ty Ấn Độ dự kiến sẽ xuất đi khoảng 7,5 triệu tấn lúa mì trong niên vụ 2022-2023. Tuy nhiên, xuất khẩu của Ấn Độ trong niên vụ này hiện được cho là chỉ giới hạn ở mức khoảng 6 triệu tấn, một công ty có trụ sở tại Mumbai cho biết.
Ấn Độ đã xuất khẩu gần 3 triệu tấn lúa mì trong tháng 4 và tháng 5, một quan chức chính phủ cho biết.
Nước này đã xuất khẩu kỷ lục 7,85 triệu tấn lúa mì trong niên vụ 2021-2022, gấp ba lần so với 2,1 triệu tấn được xuất khẩu ở niên vụ trước đó.
Ấn Độ đã nổi lên như một nước xuất khẩu lúa mì quan trọng trong bối cảnh nguồn cung trên toàn cầu bị thắt chặt. Australia hiện được coi là nhà cung cấp lúa mì ổn định ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương kể từ khi Ấn Độ áp đặt lệnh cấm.
Tuy nhiên, với lệnh cấm xuất khẩu này của Ấn Độ, giá lúa mì của Australia đã tăng mạnh. Theo đó, giá lúa mì trắng cao cấp của Australia tăng 7% kể từ ngày 12/5 lên 448 USD/tấn. Giá lúa mì trắng tiêu chuẩn cũng tăng gần 9% lên 425 USD / tấ, theo dữ liệu của S&P Global.
TRỰC TIẾP