|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Nga muốn trả nợ hơn 600 triệu USD nhưng Mỹ không cho

15:23 | 05/04/2022
Chia sẻ
Mỹ vừa chặn đường trả nợ nước ngoài của Nga, nhất định dồn Nga vào cảnh vỡ nợ vì đã khơi mào cuộc xung đột ở Ukraine.

Tờ tiền 1 USD và một đồng xu của Nga. (Ảnh: Reuters).

Theo Reuters, vào ngày 4/4, chính phủ Nga đến hạn thanh toán khoảng 636 triệu USD nợ nước ngoài, bao gồm 552 triệu USD tiền gốc và 84 triệu USD tiền lãi trái phiếu.

Ban đầu, Moscow dự định trả nợ bằng số tiền dự trữ đã bị phong tỏa trong các ngân hàng Mỹ nhưng động thái mới của Washington khiến cho kế hoạch này đổ bể.

Sau khi Tổng thống Vladimir Putin phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine hồi cuối tháng 2, Mỹ và Phương Tây đã đóng băng tất cả tài sản của chính phủ Nga. Mặc dù vậy, Bộ Tài chính Mỹ vẫn cho phép chính phủ Nga sử dụng số tiền đóng băng này để trả tiền lãi vay nước ngoài trong một số trường hợp nhất định.

Ngày đầu tuần 4/4, Mỹ quyết định cắt đứt hoàn toàn quyền tiếp cận số tiền bị phong tỏa của Moscow.

Theo người phát ngôn Bộ Tài chính Mỹ, quyết định này được đưa ra nhằm buộc Moscow phải đứng trước những lựa chọn khó khăn: Dùng những đồng USD ít ỏi để trả nợ hay để cho các mục đích khác như tài trợ cuộc xung đột ở Ukraine.

Nếu không thể trả nợ nước ngoài, Nga sẽ đang đối mặt với một cuộc vỡ nợ lịch sử. Nguồn tin của Reuters cho biết ngân hàng thường xử lý giao dịch của Nga là JPMorgan Chase đã bị Bộ Tài chính Mỹ yêu cầu dừng hoạt động này. Một ngân hàng đại lý như JPMorgan Chase thường xử lý yêu cầu thanh toán từ Nga để phân phối tiền tới các trái chủ nước ngoài.

Theo điều khoản trái phiếu, Nga có thời gian ân hạn 30 ngày. Nếu sau 30 ngày kể từ khi trái phiếu đến hạn mà Nga không thanh toán, nước này sẽ bị tuyên bố vỡ nợ.

Tổng thống Vladimir Putin từng nhắc đến khả năng thanh toán các khoản nợ nước ngoài bằng đồng rúp (ruble) nhưng thực tế chưa làm như vậy. Việc thanh toán bằng đồng tiền khác với quy định của trái phiếu cũng sẽ bị coi là vỡ nợ.

Giá trị đồng rúp của Nga những ngày gần đây đã hồi phục nhưng chưa quay lại mức trước khi xung đột ở Ukraine diễn ra, như thể hiện trong biểu đồ dưới đây. Sự hồi phục này là kết quả của nhiều biện pháp hành chính từ phía Moscow như kiểm soát chặt dòng vốn chảy ra, buộc doanh nghiệp trong nước nộp 80% ngoại tệ để mua đồng rúp, ...

 

Mỹ gia tăng áp lực lên Nga trong bối cảnh Phương Tây đang chuẩn bị các đòn trừng phạt mới để buộc ông Putin dừng cuộc xung đột ở Ukraine.

Sau khi quân Nga rút khỏi thị trấn Bucha ở phía tây bắc thủ đô Kiev, Ukraine tuyên bố phát hiện một khu mộ tập thể với khoảng 300 nạn nhân . Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tố cáo Nga phạm tội ác diệt chủng đối với dân thường vô tội.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các bằng chứng và hình ảnh về khu mộ tập thể nói trên là giả mạo và được dàn dựng nhằm vu khống Nga.

Song Ngọc