|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

8 trung tâm quan trọng của TP Thủ Đức

01:45 | 12/09/2020
Chia sẻ
Theo đề án, TP Thủ Đức sẽ có 8 trung tâm quan trọng thuộc khu đô thị sáng tạo, tương tác cao.

Trang tin điện tử Đảng bộ TP HCM đưa tin, hôm nay tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị góp ý đề án tổ chức chính quyền đô thị tại TP HCM và đề án thành lập TP Thủ Đức.

8 trung tâm quan trọng của TP Thủ Đức - Ảnh 1.

TP HCM xác định 8 trung tâm quan trọng của khu đô thị sáng tạo, tương tác cao sau khi thành lập TP Thủ Đức (Ảnh minh họa: Thành ủy TP HCM).

Đóng góp về quan điểm thành lập TP Thủ Đức (thuộc TP HCM), ông Phạm Trí Thức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho hay, đây là đề án cần thiết, đặc biệt ông đánh giá cao việc xác định 8 trung tâm quan trọng của khu đô thị sáng tạo, tương tác cao sau khi thành lập TP Thủ Đức. 

Trong đó bao gồm: Trung tâm tài chính gắn với Khu đô thị mới Thủ Thiêm; Trung tâm thể thao và sức khỏe Rạch Chiếc; Trung tâm sản xuất ứng dụng công nghệ cao (khu công nghệ cao và các khu công nghiệp, khu chế xuất); Trung tâm giáo dục, đào tạo đại học và nghiên cứu khoa học công nghệ trình độ cao (gồm Đại học Quốc gia TP HCM, Đại học Fulbright, Đại học Nông Lâm và các Đại học lân cận,…); Trung tâm khởi nghiệp sáng tạo lớn nhất Việt Nam; Trung tâm công nghệ sinh thái - Khu vực Tam Đa và Long Phước; Trung tâm giao thông kết nối vùng Đông Nam Bộ và Cảng quốc tế Cát Lái; Khu đô thị cảng Trường Thọ là đô thị tương lai.

Làm song song qui hoạch và sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

Ông Phạm Trí Thức cho rằng việc sáp nhập ba quận (quận 2, quận 9 và Thủ Đức) thành thành phố về cơ bản là một loại đô thị hành chính mới khác với quận và phải xem xét tới các yếu tố phù hợp về qui hoạch phát triển đô thị. Vấn đề này cần xin ý kiến thêm từ Bộ Xây dựng.

8 trung tâm quan trọng của TP Thủ Đức - Ảnh 2.

TP Thủ Đức dự kiến sẽ làm đồng thời vừa qui hoạch vừa vận dụng cơ chế sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã (Ảnh: Báo Điện tử Dân sinh).

Trong khi đó, ông Nguyễn Tường Văn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho biết, trước khi thành lập TP Thủ Đức phải tiến hành phân loại đô thị, có qui hoạch. 

Tuy nhiên, trên quan điểm chung, Thứ trưởng Bộ Xây dựng mong muốn TP HCM vẫn phải làm đồng thời vừa qui hoạch vừa vận dụng cơ chế theo Nghị quyết 653 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Ông Nguyễn Minh Dương, Phó Vụ trưởng Vụ tổng hợp, Văn phòng Trung ương Đảng cũng đồng ý quan điểm về việc song song giữa qui hoạch và vận dụng Nghị quyết 653. 

Bởi lẽ, TP Thủ Đức là "hạt nhân", là khu vực sáng tạo, đổi mới, qui mô chỉ sau Hà Nội, lớn hơn Bình Dương và Đồng Nai. Đây không đơn thuần là hình ảnh sáp nhập ba quận lại với nhau.

Nhờ những ý kiến đóng góp vào hai đề án của thành phố, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong cho biết sẽ tiếp thu, đồng thời chỉnh sửa, hoàn thiện đề án để kịp tiến độ trình các cơ quan có thẩm quyền.

Chủ tịch bày tỏ mong muốn nếu được sự hỗ trợ thường xuyên của các bộ, ngành Trung ương thì TP HCM sẽ thực hiện tốt các đề án và đảm bảo được tiến độ đề ra.

Minh Hằng