|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

5 nhà sản xuất vàng lớn nhất thế giới

06:56 | 25/08/2020
Chia sẻ
Newmont, Barrick Gold là hai nhà sản xuất vàng lớn nhất thế giới và nước Mỹ. Tổng sản lượng của hai tập đoàn trong năm ngoái đạt hơn 355 tấn.

Newmont (Mỹ)

Là nhà khai thác vàng lớn nhất thế giới trong năm 2019, phần lớn hoạt động của Newmont diễn ra ở khu vực Bắc Mỹ và Nam Mỹ, cũng như châu Á, Australia, Nam Phi. Năm ngoái, tập đoàn khai thác 195,7 tấn, tăng gần 40 tấn so với năm 2018.

Hồi đầu năm 2019, Newmont mua tập đoàn Goldcorp trong thương vụ trị giá 10 tỉ USD, rồi thành lập một công ty liên doanh với Barrick Gold để khai thác khu phức hợp vàng lớn nhất thế giới (theo tuyên bố của hai tập đoàn) tại bang Nevada (Mỹ). 

Barrick Gold nắm 61,6% cổ phần của Nevada Gold Mines, tên liên doanh, còn Newmont nắm 38,5% cổ phần.

Giới phân tích dự báo sản lượng của Newmont trong năm 2020 có thể đạt 186,6 tấn.

5 nhà sản xuất vàng lớn nhất thế giới - Ảnh 1.

Phần lớn hoạt động của tập đoàn diễn ra ở khu vực Bắc Mỹ và Nam Mỹ, cũng như châu Á, Australia, Nam Phi. Ảnh: The Business Journal

Barrick Gold (Mỹ)

Xếp thứ hai trong danh sách những nhà sản xuất vàng lớn nhất thế giới, sản lượng vàng mà Barrick Gold khai thác trong năm ngoái tăng gần 30 tấn so với năm trước. Ngoài việc sáp nhập một số tài sản với Newmont vào năm ngoái, Barrick Gold còn mua công ty vàng Randgold Resources.

Nevada Gold Mines, công ty liên doanh giữa Barrick Gold và Newmont, khai thác 10 mỏ ngầm và 12 mỏ lộ thiên. Ban đầu, liên doanh không đạt mục tiêu về sản lượng và chi phí khai thác, song họ đạt mục tiêu trong vài tháng qua - khi đại dịch COVID-19 bùng phát khắp nước Mỹ.

Báo cáo thường niên 2019 của Barrick Gold cho thấy tập đoàn khai thác 159,9 tấn vàng trong năm ngoái, tăng 21% so với năm trước. Trong khi đó, kế hoạch 10 năm của tập đoàn chỉ là khai thác 142 tấn vàng mỗi năm.

AngloGold Ashanti (Nam Phi)

102,1 tấn là sản lượng vàng của AngloGold Ashanti, doanh nghiệp khai thác vàng lớn thứ ba thế giới và lớn nhất Nam Phi về sản lượng, trong năm 2019. Năm trước đó, sản lượng vàng của tập đoàn cao hơn - đạt 106,1 tấn. Tập đoàn có 17 mỏ ở 9 quốc gia, cũng như nhiều dự án khai thác khắp thế giới.

5 nhà sản xuất vàng lớn nhất thế giới - Ảnh 2.

Một thỏi vàng do tập đoàn Polyus sản xuất. Ảnh: RT

Polyus (Nga)

Với sản lượng 88,4 tấn trong năm 2019, Polyus "nhảy" từ vị trí thứ bảy lên vị trí thứ tư trong nhóm 10 doanh nghiệp sản xuất vàng lớn nhất thế giới. Họ là doanh nghiệp khai thác vàng lớn nhất ở Nga và có 5 mỏ vàng ở vùng Viễn Đông và phía đông Siberia. Ngoài ra, Polyus còn có nhiều dự án khai thác trên toàn cầu.

Polyus kì vọng họ sẽ sản xuất xấp xỉ 87 tấn vàng trong năm 2020.

Kinross Gold (Canada)

78 tấn là sản lượng vàng mà Kinross Gold khai thác trong năm 2019, tương đương sản lượng trong năm 2018.

2019 là năm thứ tám liên tiếp Kinross Gold vượt kế hoạch về sản lượng. Trong năm 2020, tập đoàn giảm sản lượng trong kế hoạch khai thác do lo ngại sự khó lường của đại dịch COVID-19.

Nhạc Phong