|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

VDSC: 278 cửa hàng trước nguy cơ đóng cửa tạm thời sẽ tác động tới mục tiêu 125.000 tỷ đồng doanh thu của Thế Giới Di Động

14:13 | 01/06/2021
Chia sẻ
Theo VDSC, đợt giãn cách lần này sẽ tác động tới doanh thu của chuỗi Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh, song mức độ sẽ không nghiêm trọng như tháng 4 năm ngoái.
278 cửa hàng Thế Giới Di Động trước nguy cơ đóng cửa tạm thời, tác động tới mục tiêu 125.000 tỷ đồng doanh thu - Ảnh 1.

Một điểm bán của Thế Giới Di Động phải đóng cửa vì dịch bệnh. (Ảnh: Chí Dũng).

Mới đây, TP HCM đã áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội trong 15 ngày để hạn chế sự lây lan của COVID-19, bắt đầu từ 31/5. Đồng thời yêu cầu các siêu thị điện máy tạm ngừng hoạt động.

Trong báo cáo cập nhật mới nhất của mình, Chứng khoán VDSC ước tính có khoảng 278 cửa hàng Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh tại TP HCM, xấp xỉ 11% tổng số cửa hàng hiện tại có nguy cơ phải đóng cửa.

Theo quan sát của VDSC, tại ngày 31/5, có 41 cửa hàng của Thế Giới Di Động đã phải đóng cửa, trong khi các cửa hàng còn lại vẫn hoạt động nhưng hạn chế số lượng khách trong cửa hàng. Báo cáo nhận định số lượng cửa hàng phải dừng hoạt động sẽ còn tăng lên trong những ngày tới khi các chỉ thị từ thành phố quyết liệt hơn.

Song đáng lưu ý, số lượng cửa hàng tạm thời phải đóng cửa hiện tại vẫn thấp hơn mức 30% của năm ngoái. Cộng với kinh nghiệm của MWG trong đợt ứng phó với đại dịch trước đó, báo cáo cho rằng công ty có thể giảm thiểu tác động tiêu cực từ đợt giãn cách này.

Trước những thông tin này, trao đổi với người viết, phía Thế Giới Di Động cho biết công ty không thể tránh khỏi ảnh hưởng, tuy nhiên mức độ ảnh hưởng tuỳ thuộc vào khu vực dịch bệnh.

"Bên cạnh đó, ngay cả các siêu thị bị đóng cửa vẫn có thể kinh doanh online, giao hàng tận nơi. Doanh thu tháng 5 của hệ thống vẫn duy trì mức tăng so với tháng trước", đại diện Thế Giới Di Động cho hay.

Nhìn lại tháng 4/2020, khi đại dịch COVID-19 bùng phát tại Việt Nam buộc chính phủ phải thực hiện giãn cách xã hội, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của Thế Giới Di Động lần lượt giảm mạnh 14% và 45% xuống còn 7.834 tỷ đồng và 209 tỷ đồng.

Trong đó, tổng doanh thu của hai chuỗi Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh thời điểm đó sụt giảm gần 30%, chủ yếu do phải tạm đóng hơn 600 cửa hàng (khoảng 30% tổng số cửa hàng) trong nửa đầu tháng 4 và vẫn duy trì việc đóng hơn 300 cửa hàng từ 16-25/4 để phối hợp chống dịch theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Năm nay, 4 tháng đầu năm, triển vọng kinh doanh của Thế Giới Di Động đã khởi sắc trở lại khi doanh thu thuần hợp nhất đạt 40.449 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 1.691 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ. Với kết quả này, doanh nghiệp đã thực hiện 32% kế hoạch doanh thu và 36% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm.

Tại thời điểm 30/04/2021, Thế Giới Di Động có 4.354 cửa hàng - trong đó, 923 cửa hàng Thế Giới Di Động chiếm 26,8% cơ cấu doanh thu; 1.628 cửa hàng Điện máy xanh chiếm 53,2% cơ cấu doanh thu và Bách hoá Xanh có 1.803 cửa hàng chiếm 20% cơ cấu doanh thu.

Chí Dũng