|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

18 nghị sĩ Phương Tây thành lập liên minh chống Trung Quốc

11:27 | 05/06/2020
Chia sẻ
Hôm 5/6, một nhóm gồm 18 nhà lập pháp các nước phương Tây đã công bố việc thành lập liên minh để "áp dụng lập trường cứng rắn hơn đối với Trung Quốc" thông qua nhiều chiến lược chung.
Phương Tây thành lập liên minh để đối phó với Trung Quốc - Ảnh 1.

Thượng nghị sĩ Mỹ Marco Rubio. Ảnh AP.

Nhóm này lấy tên gọi là "Liên minh liên Nghị viện về Trung Quốc" (Ipac). Mục tiêu của Ipac là đối đầu với sức mạnh địa chính trị ngày càng tăng của Trung Quốc trong bối cảnh cộng đồng quốc tế phản đối quyết định áp đặt luật an ninh quốc gia ở Hong Kong, cũng như chỉ trích về sự thiếu minh bạch trong cách xử lí COVID-19.

Theo South China Morning Post (SCMP), Ipac gồm có 18 nhà lập pháp cấp cao có quan điểm hoài nghi về Trung Quốc. Những cái tên nổi bật trong số này bao gồm hai Thượng nghị sĩ Mỹ Marco Rubio và Robert Menendez, thành viên Nghị viện Châu Âu Reinhard Bütikofer, thành viên Nghị viện và cựu lãnh đạo Đảng Bảo thủ Anh Iain Duncan Smith. 

Thượng nghị sĩ Rubio tuyên bố: "Làm cách nào để đối phó với nỗ lực của Trung Quốc nhằm định hình lại thế giới là câu hỏi xác định chính sách đối ngoại của thời đại chúng ta".

Ông nói thêm rằng thách thức này "lớn hơn nhiều so với bất kì quốc gia, chính quyền hay đảng phái chính trị nào".

Phương Tây thành lập liên minh để đối phó với Trung Quốc - Ảnh 2.

Ông Reinhard Bütikofer là thành viên của Nghị viện châu Âu. Ảnh: AFP

Hai ông Rubio và Menendez là những "diều hâu" có quan điểm bài Trung Quốc nổi tiếng. Cả hai ông đều từng nhiều lần thúc đẩy Quốc hội Mỹ thực hiện các hành động lập pháp để đối đầu với Trung Quốc.

Năm ngoái, hai thượng nghị sĩ này đã công bố dự luật nhằm trừng phạt quan chức Trung Quốc bị cáo buộc vi phạm nhân quyền của hàng triệu người Ngô Duy Nhĩ và các nhóm người Hồi giáo khác. Gần đây, một phiên bản khác của dự luật này đã được Quốc hội Mỹ thông qua và chỉ còn chờ Tổng thống Trump kí ban hành.

Hai ông cũng tham gia nhóm thượng nghị sĩ lưỡng đảng thúc đẩy việc thông qua Đạo luật Nhân quyền và Dân chủ Hong Kong năm 2019. Đạo luật này yêu cầu chính phủ Mỹ giám sát chặt chẽ hơn mức độ tự trị của Hong Kong.

Ông Rubio là đồng chủ tịch của Ủy ban điều hành Quốc hội về Trung Quốc. Ủy ban này được thành lập năm 2000 để tư vấn cho Quốc hội và chính quyền Mỹ về các vấn đề liên quan đến nhân quyền và pháp trị ở Trung Quốc.

Thành viên đại diện cho Đức trong nhóm Ipac là ông Michael Brand, phát ngôn viên về nhân quyền trong đảng Liên minh Dân chủ Thiên Chúa giáo của Thủ tướng Angela Merkel. Trước đó ông đã lên tiếng phản đối việc Đức phải "khúm núm" trước Trung Quốc.

Ông Brand cáo buộc Trung Quốc đã "vi phạm nhân quyền một cách có hệ thống" và "cố gắng định hình lại trật tự quốc tế để phục vụ tham vọng bá quyền" của nước này.

Ông nói thêm: "Một trong những bài học mà chúng ta rút ra được trong thập kỉ qua là không đất nước nào có thể một mình bảo vệ trật tự quốc tế toàn vẹn".

Ipac cho biết nhóm này sẽ tập trung vào 5 lĩnh vực về hoạch định chính sách liên quan đến Trung Quốc, bao gồm: bảo vệ trật tự thế giới được xây dựng dựa trên các qui tắc quốc tế, giữ vững nhân quyền, thúc đẩy công bằng thương mại, xây dựng chiến lược an ninh bổ sung, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn quốc gia.

Các thành viên Ipac tuyên bố "Trung Quốc là một thách thức toàn cầu".

Một số nhà lập pháp của Nhật Bản, Australian, Canada, Na Uy và Thụy Điển cũng có mặt trong Ipac. Nhóm này kì vọng sẽ có thêm các thành viên mới.

Ipac tuyên bố: "Các chuẩn mực dân chủ giúp giữ cho chúng ta được tự do và an toàn đang phải chịu áp lực lớn hơn bao giờ hết. Trật tự thế giới xây dựng trên các qui tắc đang bị tổn hại. Chúng ta phải ngăn cản việc này tiếp diễn. Không một quốc gia nào phải tự mình gánh vác gánh nặng này".

Giang