|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

12 người siêu giàu không cho con thừa kế tài sản

04:00 | 02/03/2020
Chia sẻ
Nhiều trùm kinh doanh, tỷ phú và người nổi tiếng cho rằng không nên cho con cái thừa kế tài sản của mình.
12 người siêu giàu không cho con thừa kế tài sản - Ảnh 1.

Nigella Lawson là nhà báo, nhân vật truyền hình, cây viết về thực phẩm nổi tiếng sở hữu tài sản khoảng 15 triệu USD. Cô có 2 người con từ cuộc hôn nhân đầu tiên và một con từ cuộc hôn nhân thứ hai ông trùm quảng cáo Charles Saatchi. "Tôi xác định rằng các con không nên có được sự đảm bảo về tài chính. Điều đó sẽ khiến chúng ỷ lại, không có động lực kiếm tiền", Lawson nói với tạp chí My Weekly của Anh năm 2008. Ảnh: AP.

12 người siêu giàu không cho con thừa kế tài sản - Ảnh 2.

Gordon Ramsay, một trong những tên tuổi lớn nhất trong ngành thực phẩm, kinh doanh nhà hàng tại Anh với khối tài sản 63 triệu USD. Ông là chủ sở hữu và điều hành 40 nhà hàng trên toàn cầu với 16 sao Michelin danh giá. Ông bố 5 con không có ý định để lại tài sản cho con. "Để lại tài sản cho con cái không phải là cách giáo dục ý nghĩa, mà còn làm hỏng chúng. Điều duy nhất tôi đồng ý với vợ mình là trả cho chúng 25% tiền đặt cọc để mua một căn hộ chứ không phải toàn bộ căn hộ. Tôi may mắn khi kiếm được gia tài đồ sộ trong 15 năm ở Mỹ, do đó tôi biết quý trọng những gì mà mình có", Ramsay trả lời tờ Telegraph. Các con của ông vẫn ngồi ghế hạng phổ thông khi đi máy bay. Ảnh: Fay Fay.

12 người siêu giàu không cho con thừa kế tài sản - Ảnh 3.

Ashton Kutcher, diễn viên nổi tiếng đồng thời là ông trùm đầu tư công nghệ với khối tài sản 200 triệu USD. Trong một tập của chương trình Dax Shepard, anh chia sẻ rằng anh và vợ, Mila Kunis, sẽ không lập quỹ ủy thác cho các con. "Tôi lắng nghe các ý tưởng kinh doanh của chúng, nhưng sẽ không dành cho chúng sự đối đãi đặc biệt nào cả. Những đứa con của tôi đang sống một cuộc sống nhiều đặc quyền, và chúng thậm chí không biết điều đó", Kutcher nói. Ảnh: Getty Images.

12 người siêu giàu không cho con thừa kế tài sản - Ảnh 4.

Sting được biết đến là người hát chính của ban nhạc rock nổi tiếng The Police. Ông từng nhận 16 giải Grammy, 3 giải Brit, 1 giải Quả cầu vàng và 1 giải Emmy. Các album và tour diễn của Sting đã mang lại cho ông khối tài sản ước tính 300 triệu USD, theo thống kê của Forbes năm 2014. Tuy nhiên, ông cho biết sẽ không để lại đồng nào cho 6 người con. "Tôi nói với chúng rằng gia đình sẽ không còn nhiều tiền vì tôi và vợ đang chi mạnh cho các cam kết thiện nguyện. Các con tôi phải tự kiếm tiền. Tất cả con tôi đều hiểu điều đó và chúng hiếm khi yêu cầu tôi bất cứ điều gì. Tôi thực sự tôn trọng và đánh giá cao thái độ này", Sting chia sẻ với Daily Mail vào năm 2014. Ảnh: Telegraph.

12 người siêu giàu không cho con thừa kế tài sản - Ảnh 5.

Với sự nghiệp âm nhạc kéo dài hơn 5 thập kỷ, kể từ năm 1967 đến nay, danh ca Elton John sở hữu khối tài sản ước tính 450 triệu USD, theo thống kê của Forbes năm 2014. Ông cùng bạn đời David Furnish có 2 con trai, Zachary và Elijah, nhưng nam ca sĩ lừng danh không có ý định làm hỏng chúng bằng khối tài sản đồ sộ của mình. "Thật kinh khủng khi để lại gia tài khổng lồ cho bọn trẻ. Chúng cần phải biết cách tôn trọng tiền bạc và công việc", Elton John nói với Daily Mirror năm 2016. Ảnh: Getty Images.

12 người siêu giàu không cho con thừa kế tài sản - Ảnh 6.

Nhà soạn nhạc nổi tiếng Andrew Lloyd Webber và cũng là cha của 5 người con chia sẻ với Daily Mirror rằng ông không có ý định để lại khối tài sản khổng lồ của mình cho con cái: "Tôi không ủng hộ việc bọn trẻ đột nhiên nhận được một số tiền khổng lồ theo cách đó. Bởi sau đó, chúng sẽ không có động lực để làm việc", ông nói. Ông muốn đầu tư tài sản của mình vào các dự án âm nhạc sau khi chết. Webber là nhà soạn nhạc tài năng, từng thắng 7 giải Tony, 3 giải Grammy, 1 giải Academy và được phong tước hiệp sĩ. Hiện ông sở hữu khối tài sản trị giá khoảng 1,07 tỷ USD, theo tờ Sunday Times. Ảnh: Getty Images.

12 người siêu giàu không cho con thừa kế tài sản - Ảnh 7.

George Lucas là nhà sản xuất phim và chương trình truyền hình Mỹ nổi tiếng với các bom tấn như "Star Wars" hay "Indiana Jones". Sau khi bán bản quyền thương mại của "Star Wars" và hãng phim Lucasfilm (cả 2 đều thuộc 100% sở hữu của Lucas) cho Walt Disney với giá 4,05 tỷ USD vào năm 2012, tài sản George Lucas tăng vọt lên 6,4 tỷ USD. Ông có một con gái nuôi từ cuộc hôn nhân đầu tiên, hai con nuôi khác và một con gái với người vợ thứ hai, Mellody Hobson. Tuy nhiên, phát ngôn viên của Lucas nói rằng phần lớn số tiền của ông sẽ được dành cho các dự án giáo dục từ thiện. Ảnh: Getty Images.

12 người siêu giàu không cho con thừa kế tài sản - Ảnh 8.

Tỷ phú công nghệ Steve Jobs sau khi qua đời vào năm 2011 đã để lại cho vợ, Laurene Powell Jobs, khối tài sản khổng lồ. Bà cũng được biết đến là một nhà đầu tư và nhà từ thiện nằm trong danh sách 50 phụ nữ giàu có nhất hành tinh (theo Wealth-X) với khối tài sản lên tới 24 tỷ USD. Steve Jobs và Laurene có 3 người con, nhưng bà cho biết không có ý định để lại toàn bộ tài sản cho chúng. "Thật không công bằng khi một cá nhân tích lũy khối lượng tài sản khổng lồ tương đương của hàng triệu và hàng triệu người khác cộng lại", Jobs nói với tờ New York Times. Ảnh: Getty Images.

12 người siêu giàu không cho con thừa kế tài sản - Ảnh 9.

Tỷ phú truyền thông Michael Bloomberg là người sáng lập kiêm CEO của tập đoàn phần mềm, dữ liệu, và truyền thông Bloomberg. Ông sở hữu khối tài sản 54 tỷ USD. Ông đang tranh cử chức Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ 2020. Cựu thị trưởng thành phố New York tuyên bố công khai rằng ông sẽ quyên góp phần lớn tài sản cho tổ chức từ thiện Bloomberg Philanthropies. Hai cô con gái của tỷ phú này, Georgina và Emma, cũng đang tham gia các hoạt động từ thiện. Ảnh: Getty Images.

12 người siêu giàu không cho con thừa kế tài sản - Ảnh 10.

Ông chủ Facebook Mark Zuckerberg sở hữu khối tài sản 72 tỷ USD. Sau khi đón con gái đầu lòng Max vào năm 2015, Zuckerberg đã đăng lên trang cá nhân rằng anh và vợ dự định quyên góp 99% tài sản cho tổ chức từ thiện thay vì để lại cho con gái. "Bố mẹ muốn con lớn lên trong một thế giới tốt đẹp hơn thế giới của chúng ta ngày hôm nay. Bố mẹ đang cố gắng để điều đó xảy ra, không chỉ vì bố mẹ yêu con, mà còn vì tất cả trẻ em của thế hệ mai sau", Zuckerberg chia sẻ trong bài viết. Năm 2017, cặp đôi tỷ phú đón con gái thứ hai tên August. Ảnh: Facebook.

12 người siêu giàu không cho con thừa kế tài sản - Ảnh 11.

Warren Buffett là Chủ tịch và CEO của tập đoàn Berkshire Hathaway. Ông được Forbes vinh danh là một trong những nhà đầu tư thành công nhất mọi thời đại và đang sở hữu khối tài sản gần 90 tỷ USD. Tỷ phú này đã lên kế hoạch quyên góp toàn bộ tài sản cho các quỹ từ thiện khác nhau sau khi qua đời. Thay vì trao tiền trực tiếp cho 3 người con, ông hứa sẽ tặng 2,1 tỷ USD từ cổ phiếu Berkshire Hathaway cho mỗi tổ chức từ thiện của mỗi người con. Phần lớn tài sản của ông sẽ được chuyển đến Quỹ Bill & Melinda Gates, một phần cho Quỹ Susan Thompson Buffett, được Buffett thành lập với người vợ đầu tiên. Ảnh: Getty Images.

12 người siêu giàu không cho con thừa kế tài sản - Ảnh 12.

Bill Gates hiện sở hữu khối tài sản 113 tỷ USD. Giống như nhiều tỷ phú khác, người đồng sáng lập Microsoft dự định để lại hầu hết tài sản của mình cho hoạt động từ thiện. Quỹ Bill & Melinda Gates của ông và vợ là quỹ từ thiện tư nhân lớn nhất thế giới, được thành lập với mong muốn giúp mọi người sống khỏe mạnh, tích cực hơn. Khi trả lời các câu hỏi trên mạng xã hội Reddit, Gates chia sẻ rằng mình chỉ để 10 triệu USD cho mỗi người con, chưa đến 1% tài sản của ông. "Tôi chắc chắn việc để lại cho bọn trẻ gia tài khổng lồ không hề có lợi cho chúng", Gates nói. Ảnh: Shutterstock.

Thu Hằng