|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

YouTube là nền tảng tạo ra nhiều nhân vật truyền thông nhất ở Việt Nam

09:37 | 26/09/2020
Chia sẻ
Số lượng nhân vật có ảnh hưởng truyền thông (influencer) hoạt động trên YouTube nhiều hơn so với cả 3 nền tảng xếp sau (Facebook, Instagram, Twitter) cộng lại.

Báo cáo mới đây của Casting Asia cho thấy YouTube đang là nền tảng mà nhân vật truyền thông (influencer) dùng nhiều nhất tại Việt Nam.

Vài năm gần đây, việc các doanh nghiệp sử dụng các infuencer cho chiến dịch truyền thông của mình là không mới. Một ví dụ rõ nhất là hình ảnh Tiki thường xuyên xuất hiện ở các MV ca nhạc của các ca sĩ mà nhiều người theo dõi, hay mới đây FPT Shop mới kết hợp với rapper Tiến Đạt để quảng bá về sản phẩm đồng hồ.

YouTube là nền tảng xuất hiện nhiều influencer nhất Việt Nam - Ảnh 1.

Số lượng influencer tại Việt Nam, trên mỗi nền tảng. Top star có trên 1 triệu lượt theo dõi; macro từ 100.000 đến 1 triệu; micro từ 10.000 đến 100.000; nano từ 1.000 đến 10.000 lượt theo dõi. Ảnh: Casting Asia

Theo định nghĩa của Casting Asia, những người có trên 1 triệu lượt theo dõi là những "ngôi sao" (top star), từ 100.000 đến 1 triệu lượt theo dõi là những người có ảnh hưởng lớn (macro influencer). Những người có từ 100 đến 1.000 lượt theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội là người dùng cuối.

Báo cáo chỉ ra rằng trong các nền tảng tại Việt Nam, YouTube hiện đang là mảnh đất màu mỡ cho các influencer, với 53,65% những người có ảnh hưởng hoạt động trên nền tảng. Con số này của Facebook chỉ là 28,67%, theo sau bởi Instagram và Twitter.

Nếu xét về các lĩnh vực hoạt động, lượng người có ảnh hưởng nhiều nhất nằm ở nhóm nghệ thuật và giải trí. Các nhóm lần lượt phía sau là thời trang, làm đẹp, ẩm thực và gia đình.

Tiểu Phượng

Không để xảy ra việc 'xin cho' khi lựa chọn Danh mục dự án nhà ở thương mại thí điểm thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất
Phó Thủ tướng yêu cầu việc lựa chọn Danh mục khu đất dự kiến thực hiện thí điểm dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất đảm bảo công khai minh bạch, không xảy ra tình trạng xin cho và dựa trên các nguyên tắc, tiêu chí, thứ tự ưu tiên cụ thể.