"Trong 10 năm qua, xuất khẩu của FDI tại Việt Nam tăng 20 điểm phần trăm, nhưng giá trị đóng góp vào nền kinh tế chỉ tăng 3 - 4 điểm phần trăm. Đấy là nghịch lý. Việt Nam vẫn chỉ làm thuê, làm công cho doanh nghiệp FDI”, chuyên gia kinh tế Bùi Trinh phân tích.
Các chuyên gia phân tích, dù xuất siêu gần 4 tỉ USD trong 9 tháng 2016, nhưng nền kinh tế VN hưởng lợi không nhiều, do xuất khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chiếm tới 70%.
Số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam tính từ đầu năm 2016 đến hết tháng 9 đạt 253,44 tỷ USD, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm ngoái, tương ứng tăng gần 9,5 tỷ USD.
Tăng trưởng kinh tế chậm hơn so với dự kiến, số lượng người thất nghiệp gia tăng do ảnh hưởng sự cố Formosa, thâm ngụt ngân sách 154 nghìn tỉ ... là những vấn đề kinh tế đáng chú ý 9 tháng qua.
Theo Tổng cục thống kê, 9 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 128,2 tỷ USD. Kim ngạch hàng hoá nhập khẩu đạt 125,4 tỷ USD, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm trước.
Trong 8 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 112,19 tỷ USD, trong khi nhập khẩu là 109,74 tỷ USD. Như vậy, cả nước đã xuất siêu hơn 2,4 tỷ USD.