Tham tán thương mại Ấn Độ khẳng định, Ấn Độ sẽ "vừa là thị trường nhập khẩu của Việt Nam, vừa là nơi Việt Nam nhập nguyên vật liệu". Tuy nhiên các doanh nghiệp của Ấn Độ rất thông thạo các thứ tiếng, am hiểu về pháp luật và khó tính nên các doanh nghiệp Việt cần thận trọng khi làm việc.
Theo Bộ Công thương, trong giai đoạn 2015 - 2019, tăng trưởng xuất khẩu đạt trung bình 12%/năm, cao hơn mục tiêu 10% do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII đề ra.
Sau hai tháng thực thi, các cơ hội mà Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) mang lại đã bắt đầu được hiện thực hóa, nhiều doanh nghiệp, ngành hàng Việt Nam đã chủ động tận dụng ưu đãi để gia tăng xuất khẩu vào thị trường EU.
Tháng đầu tiên khi hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) có hiệu lực, Việt Nam đã thu về gần 3,8 tỉ USD kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang thị trường này.
Trong 8 tháng năm 2020, các mặt hàng xuất khẩu chủ lực mang về tiền tỉ USD cho Việt Nam bao gồm dệt may, sản phẩm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện...
Trong 7 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang hai thị trường lớn là Mỹ và Trung Quốc tăng lần lượt 15% và 18,4% dù đã chịu nhiều tác động từ dịch COVID-19.
Thủy sản, dệt may, da giày, gỗ, gạo...là những mặt hàng được hưởng lợi từ 1/8, khi EVFTA đi vào thực tế. Đây cũng là cơ hội lớn của các doanh nghiệp Việt trong bối cảnh đầy khó khăn do đại dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp hiện nay.
Trong nửa đầu năm, khối lượng và giá trị xuất khẩu gạo của Việt Nam đều ghi nhận mức tăng trưởng. Dự báo Việt Nam sẽ vượt Thái Lan vươn lên vị trí xuất khẩu gạo số 1 thế giới ngay trong năm 2020.
EVFTA sẽ mở cửa thị trường EU cho hàng hóa Việt Nam; thu hút đầu tư, phát triển sản xuất trong nước; phát triển công nghiệp hỗ trợ; chuyển dịch cơ cấu sản xuất, xuất khẩu; tạo thêm việc làm, nâng cao năng suất lao động...khi hiệp định chính thức có hiệu lực.
Kim ngạch xuất khẩu tháng 6 sang các thị trường đều có tăng trưởng dương so với tháng 5, trong đó, xuất khẩu sang thị trường chủ lực như Trung Quốc đạt 19,5 tỉ USD, tăng 17,4%; sang Mỹ đạt 30,3 tỉ USD, tăng 10,3%.
Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo, lần đầu tiên kể từ hơn 25 năm nay, tăng trưởng kinh tế bình quân của châu Phi năm 2020 có thể sẽ giảm từ 2,4% xuống âm 2,1%, thậm chí âm 5,1%.
Theo dự báo của công ty chứng khoán, thị trường đã lùi về vùng MA(20), 1.279 điểm, nên có khả năng sẽ có nhịp hồi phục kỹ thuật khi bước vào tuần giao dịch mới để kiểm tra lại nguồn cung tại vùng 1.285 – 1.293 điểm.