|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Xuất khẩu gạo của Thái Lan giảm 23% trong quý I/2021

04:00 | 06/05/2021
Chia sẻ
Xuất khẩu gạo của Thái Lan trong quý I/2021 đã giảm 23% so với cùng kỳ năm trước, xuống 1,13 triệu tấn, do giá gạo của nước này cao hơn so với các đối thủ cạnh tranh.
Xuất khẩu gạo của Thái Lan giảm 23% trong quý I/2021 - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ: TTXVN

Theo Chủ tịch Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan (TREA) Charoen Laothammatas, giá trị xuất khẩu gạo của quốc gia Đông Nam Á này từ tháng 1-3/2021 giảm xuống còn 21,8 tỷ baht (khoảng 700 triệu USD), giảm 23,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Tờ Bangkok Post ngày 5/5 cho biết những yếu tố đằng sau giá gạo của Thái Lan cao bao gồm đồng baht mạnh, chi phí vận chuyển cao hơn và nguồn cung nội địa giảm do hạn hán kéo dài hai năm liên tiếp. Trong khi đó, Trung Quốc, quốc gia có thỏa thuận với các nước xuất khẩu gạo như Pakistan và Campuchia, đã mua nhiều gạo hơn từ các nước này.

Trong tháng 3/2021, Thái Lan chỉ xuất khẩu được 87.305 tấn gạo trắng, giảm 49,2% so với tháng Hai, sang các thị trường xuất khẩu chính của nước này bao gồm Cameroon (Ca-mơ-run), Nhật Bản, Mozambique, Guinea và Malaysia. Xuất khẩu gạo hom mali của Thái Lan cũng giảm 9,6% so với tháng Hai, xuống còn 90.508 tấn.

Ngoài ra, xuất khẩu gạo đồ giảm 22,3% so với tháng Hai xuống còn 60.803 tấn. Giá gạo đồ của Thái Lan đứng ở mức 557 USD/tấn, trong khi gạo đồ của Ấn Độ là 383-387 USD và gạo Pakistan ở mức 457-461 USD/tấn.

Tổng cộng, xuất khẩu gạo của Thái Lan trong tháng Ba giảm 25,8%, xuống 302.668 tấn, với giá trị giảm 18,8% xuống còn 6,26 tỷ baht so với cùng kỳ năm ngoái. Các thị trường chính của gạo Thái Lan là Mỹ, Trung Quốc và Canada. Thái Lan là nước xuất khẩu gạo lớn thứ ba thế giới sau Ấn Độ, nước bán gạo với giá thấp nhất, và Pakistan.

Ông Charoen nói rằng xuất khẩu gạo của Thái Lan dự kiến sẽ tăng lên 400.000 tấn trong tháng Tư, đồng thời bày tỏ kỳ vọng triển vọng xuất khẩu gạo sẽ tốt hơn trong quý III và quý IV/2021 với nguồn cung dự kiến nhiều hơn trong mùa mưa. Nếu sản lượng trong nước tăng, giá nội địa sẽ giảm, tạo điều kiện cho Thái Lan cạnh tranh tốt hơn với Ấn Độ.

Thái Lan đã đặt mục tiêu xuất khẩu được 6 triệu tấn gạo trong năm nay. Hiện Bộ Thương mại Thái Lan đang thúc đẩy tăng xuất khẩu gạo lên 6 triệu tấn với trị giá khoảng 150 tỷ baht, trong đó Indonesia, Trung Quốc, Bangladesh và Iraq được coi là các thị trường chính theo các thỏa thuận giữa chính phủ với chính phủ (G2G).

Năm 2019, Thái Lan xuất khẩu 7,58 triệu tấn gạo, thu về 131 tỷ baht, giảm 32% về lượng và 25% về giá trị so với năm trước đó. Năm ngoái, Thái Lan chỉ xuất khẩu được tổng cộng 5,7 triệu tấn gạo.

Ngọc Quang