|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Xuất khẩu gạo Campuchia sang Trung Quốc tăng 54% trong 8 tháng đầu năm

17:41 | 06/09/2019
Chia sẻ
Campuchia đã xuất khẩu 132.947 tấn gạo xát sang Trung Quốc trong 8 tháng đầu năm 2019, tăng 54% so với cùng kì năm ngoái.

Trung Quốc vẫn là người mua hàng đầu của gạo Campuchia trong giai đonạ này, theo một báo cáo từ Ban Thư kí Xuất khẩu gạo Một cửa công bố hôm 5/9.

Xuất khẩu sang Trung Quốc chiếm 39% tổng xuất khẩu gạo của quốc gia Đông Nam Á.

Trong khi đó, Campuchia đã xuất 120.061 tấn gạo sang thị trường châu Âu, giảm 47%. Báo cáo cho biết thêm thị phần của Liên minh châu Âu (EU) của gạo Campuchia đã giảm còn 35% từ 52%.

Xuất khẩu sang thị trường châu Âu sụt giảm là do đầu năm nay, EU đã áp thuế trong vòng 3 năm đối với gạo nhập khẩu từ Campuchia nhằm ngăn chặn sự gia tăng về gạo nhập khẩu từ quốc gia Đông Nam Á và bảo vệ các nhà sản xuất châu Âu, theo Tân Hoa xã

Theo báo cáo, Campuchia đã xuất khẩu tổng cộng 342.045 tấn gạo sang 51 quốc gia và vùng lãnh thổ trong 8 tháng đầu năm nay, chỉ tăng 0,1% so với cùng kì năm ngoái. 

Lyly Cao