|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Xuất khẩu gạo Ấn Độ có thể giảm lần đầu tiên trong 3 năm vào 2019

12:22 | 21/11/2018
Chia sẻ
Ấn Độ có thể ghi nhận sự sụt giảm trong xuất khẩu gạo năm 2018 - 2019, vì chính phủ nâng giá hỗ trợ tối thiểu (MSP) đối với thóc thêm 13% và nhu cầu từ các thị trường lớn khác, gồm cả Bangladesh, giảm. Đây cũng là lần đầu tiên xuất khẩu gạo của Ấn Độ giảm trong 3 năm. 

Mặc dù khối lượng xuất khẩu giảm nhưng nguồn tin thương mại cho biết có thể ghi nhận sự tăng trưởng nhẹ trong giá trị xuất khẩu.

Xuất khẩu gạo basmati, chiếm khoảng 60% tổng khối lượng gạo xuất khẩu, đã giảm 18% trong tháng 10. Giá gạo non-basmati giảm trên những thị trường xuất khẩu chính, vì vậy giới thương nhân giảm xuất khẩu.

Trong năm tài chính trước, xuất khẩu gạo của Ấn Độ đã bùng nổ. Theo đó, khối lượng xuất khẩu đã chạm mức kỉ lục 12,71 triệu tấn trong năm 2017 - 2018, tăng từ mức 10,76 triệu tấn trong năm trước đó. Trong giai đoạn tháng 4 - tháng 9 năm nay, Ấn Độ chỉ xuất khẩu được 5,8 triệu tấn.

Cụ thể, xuất khẩu gạo non-basmati đã giảm 13% trong giai đoạn tháng 4 - tháng 9 xuống 3,72 triệu tấn, trong khi xuất khẩu gạo basmati giảm 2,4% xuống 2,08 triệu tấn.

Tuy nhiên, giá trị xuất khẩu gạo basmati tăng 6% trong khi giá trị xuất khẩu gạo non-basmati giảm 12%.

xuat khau gao an do co the giam lan dau tien trong 3 nam vao 2019
Ảnh: Moneycontrol.

Khó khăn từ thị trường trường nhập khẩu chính

Bangladesh là một thị trường quan trọng đối với loại gạo non-basmati của Ấn Độ trong năm tài chính trước, ông BV Krishna Rao, Chủ tịch Hiệp hội Các nhà xuất khẩu Gạo, cho biết.

"Sản lượng năm nay cao hơn tại đó, vì vậy Bangladesh có thể không nhập khẩu nhiều ngay cả khi họ mở cửa cho nhập khẩu", ông nói thêm.

Bên cạnh đó, giá MSP cao hơn có thể làm giảm tính cạnh tranh của xuất khẩu gạo Ấn Độ trên thị trường quốc tế.

Các nhà xuất khẩu đã trì hoãn việc kí hợp đồng đối với gạo non-basmati trong 4 tháng cho tới tháng 10 để chờ giá tăng cao hơn, khi giá MSP đã điều chỉnh được áp dụng. Hợp đồng xuất khẩu gạo basmati đã giảm còn 205.000 tấn trong tháng 10 so với mức 251.000 tấn trong năm ngoái.

Trong tháng 7, chính phủ Ấn Độ đã nâng giá MSP đối với thóc lên 1.750 rupee/giạ, mức tăng lớn nhất trong 6 năm. Chính sách này được đưa ra nhằm giúp người nông dân thu được ít nhất 50% lợi nhuận so với chi phí mùa vụ.

Theo nguồn tin, cũng có hi vọng về sự phục hồi trong nửa sau của năm tài chính nếu Trung Quốc mua một lượng lớn vào tháng 12.

Xem thêm

Lyly Cao