Ngày 21/9, công ty chế tạo ô tô điện Nio của Trung Quốc đã cho ra mắt mẫu điện thoại thông minh cao cấp được thiết kế để sử dụng cùng với xe điện của hãng.
Lĩnh vực sản xuất ô tô nói chung ở Trung Quốc chưa thể sánh bằng Nhật Bản hay Đức, song nếu tính riêng xe điện, mức độ phổ biến của các thương hiệu đến từ Trung Quốc không thua kém bất kỳ quốc gia nào trên thế giới.
Những startup nổi tiếng như Nio, Li Auto hay Xpeng đang vượt lên Tesla trong cuộc đua xe điện ở Trung Quốc trong bối cảnh các lệnh phong tỏa nghiêm ngặt được áp dụng trong tháng qua.
Bất chấp đối đầu Mỹ - Trung leo thang, hãng xe điện Xpeng Motors đã thu về số tiền nhiều hơn dự kiến trong lần đầu phát hành cổ phiếu ra công chúng ở sàn chứng khoán New York.
Mẫu SUV chạy điện của NIO dự kiến có giá bán chỉ từ 67.000 USD, trong khi sở hữu khả năng vận hành ấn tượng hơn chiếc Tesla Model X có giá bán cao hơn khoảng 25%.
Theo VIS Rating, khoảng 253.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp sẽ đáo hạn trong 12 tháng tới. Trong đó, ACB dẫn đầu nhóm ngân hàng, còn Vingroup đứng đầu khối phi ngân hàng về giá trị đến hạn.