|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

WTO sắp mở phiên điều trần giải quyết khiếu nại của Australia về trợ cấp mía đường của Ấn Độ

04:32 | 01/12/2020
Chia sẻ
Ngày 30/11, hãng truyền thông ABC của Australia đưa tin Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) sẽ tổ chức các phiên điều trần theo hình thức trực tuyến để giải quyết đơn khiếu nại của nước này về việc chính phủ Ấn Độ trợ cấp mía đường trong vài tuần tới.

Cách đây hơn hai năm, vào năm 2018, chính phủ ba nước Australia, Brazil và Guatemala đã chính thức khiếu nại lên WTO khi cho rằng trợ cấp của Ấn Độ cho nông dân trồng mía ở nước này đã gây ra tình trạng dư thừa trên thị trường quốc tế và khiến giá đường mía toàn cầu giảm mạnh.

Chủ tịch Hiệp hội Người trồng mía Queensland và Australia Paul Schembri cho biết các phiên điều trần dự kiến được tổ chức vào tháng 5/2020 nhưng đã bị hoãn lại vì đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Trong một tuyên bố, Liên minh Đường toàn cầu, đại diện cho 85% các nhà xuất khẩu đường mía trên thế giới, cho biết Liên minh đã họp và tái khẳng định sự ủng hộ đầy đủ "nhằm loại bỏ trợ cấp xuất khẩu và hỗ trợ giá gây ra tình trạng bóp méo thương mại của Ấn Độ".

Ông Schembri cho biết người trồng mía Australia hy vọng WTO sẽ có thể đưa ra quyết định trong năm tới, giúp đem lại sự thay đổi của giá đường thế giới một cách bền vững, phản ánh đúng chi phí của các nhà sản xuất.

Ngoài ra, Liên minh Đường toàn cầu đã kêu gọi Ấn Độ sử dụng sản phẩm của mình để phát triển ngành công nghiệp ethanol, thay vì đưa lượng đường dư thừa ra thị trường toàn cầu.

Giám đốc điều hành của Hiệp hội công nghiệp Mía đường Brazil, ông Eduardo Leão de Sousa, cho biết quốc gia của ông đang hợp tác chặt chẽ với Ấn Độ trong lĩnh vực này. Ông Sousa nhấn mạnh loại nhiên liệu sinh học này sẽ giúp cải thiện chất lượng không khí ở các thành phố lớn của Ấn Độ, giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính và giảm sự phụ thuộc của Ấn Độ vào dầu nhập khẩu.

Ông Schembri cũng bày tỏ hy vọng Ấn Độ sẽ tuân thủ quyết định cuối cùng của WTO, chấm dứt các khoản trợ cấp hoặc sử dụng sản lượng đường dư thừa cho việc sản xuất nhiên liệu ethanol.

Đây không phải là lần đầu tiên trợ cấp đường được đưa ra trước WTO. Năm 2004, WTO cũng đã tuyên bố trợ cấp đường của Liên minh châu Âu (EU) là bất hợp pháp và ngay lập tức giá thế giới tăng mạnh trong khoảng thời gian 10 năm sau đó.

Nguyễn Minh

Chủ tịch SSI: Rủi ro lớn nhất của thị trường nằm ở niềm tin nhà đầu tư
Công ty chứng khoán đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.112 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.398 tỷ đồng. So với kết quả 2023, các chỉ tiêu này tăng lần lượt 13% và 19% và là mức cao kỷ lục.