|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Warren Buffett tiết lộ lời khuyên đầu tư khi chỉ có một số tiền nhỏ

15:00 | 25/07/2021
Chia sẻ
Với khối tài sản trên 100 tỷ USD, Warren Buffett là một trong những nhà đầu tư được ngưỡng mộ nhất trên thế giới.

Nếu muốn giàu như Warren Buffett, đừng chờ đợi để bắt đầu khởi động. Đó là lời khuyên mà nhà đầu tư thiên tài này chia sẻ tại cuộc họp hội đồng cổ đông thường niên của Berkshire Hathaway vào năm 1999 khi được hỏi về cách ông xây dựng khối tài sản 30 tỷ USD (tài sản ròng của Warren Buffett lúc bất giờ).

Warren Buffettt tiết lộ lời khuyên đầu tư khi chỉ có một số tiền nhỏ - Ảnh 1.

Ở thời điểm hiện tại, theo Forbes, Warren Buffett đang có khối tài sản ròng 101,1 tỷ USD. (Ảnh: FT).

Warren Buffett, khi đó 68 tuổi, nói rằng lãi suất kép là "người bạn thân nhất" của các nhà đầu tư và so sánh việc xây dựng khối tài sản giống như một quả bóng tuyết lăn xuống từ trên đồi.

"Hãy khởi động sớm", ông Buffett chia sẻ. "Tôi bắt đầy xây quả bóng tuyết nhỏ bé này ở trên đỉnh của một quả đồi rất cao. Bí kíp để có một quả đồi rất cao là bạn phải khởi động từ khi còn rất trẻ hoặc phải sống rất lâu".

Warren Buffett nói rằng nếu ông tốt nghiệp đại học vào năm 1999 và có 10.000 USD để đầu tư, ông sẽ suy nghĩ chiến lược về nơi mình sẽ đặt tiền của mình. "Tôi sẽ tập trung vào các công ty nhỏ hơn vì số tiền nhỏ và có nhiều khả năng điều gì đó đã bị bỏ qua trong lĩnh vực này", ông giải thích. Warren Buffett nói thêm rằng ông sẽ tìm hiểu các công ty theo thứ tự alphabe.

Theo nhà đầu tư huyền thoại, các nhà đầu tư cần phải bảo vệ chính mình và dựa vào kiến thức, trực giác của chính mình khi tìm kiếm các công ty tiềm năng để đầu tư. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư cũng phải làm hết sức mình để "học hỏi những gì mình đã biết và chưa biết" và hành động "dũng cảm" khi nhìn nhận thấy một thứ mà họ cho là cơ hội tốt.

"Không phải lúc nào bạn cũng có thể tìm thấy những người ủng hộ quan điểm của mình", ông chia sẻ. "Thậm chí bạn còn khó có thể tìm thấy những người hiểu điều bạn đang nói".

Bên cạnh đó, Warren Buffett thừa nhận việc nhiều người coi khối tài sản 30 tỷ USD của ông là nguồn cảm hứng cho việc đầu tư là không cần thiết. "Tiền không còn mang lại nhiều sự khác biệt sau một mốc nào đó", ông nói.

"Nếu bạn yêu cầu tôi đổi một phần lớn tài sản mà tôi để có thêm vài năm cuộc đời và làm gì tôi muốn, tôi sẽ đổi không cần nghĩ ngợi", Warren Buffett nói thêm.

Nam Khánh