|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Warren Buffett khuyên nhà đầu tư vững niềm tin vào nền kinh tế Mỹ

17:29 | 26/02/2023
Chia sẻ
Hôm 25/2, nhà đầu tư tỷ phú Warren Buffett cho biết ông không hề mất niềm tin vào nền kinh tế Mỹ và khuyên nhà đầu tư cũng nên làm vậy.

Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett, Chủ tịch kiêm CEO tập đoàn Berkshire Hathaway. (Ảnh: Getty Images).

Hôm 25/2, trong bức thư thường niên gửi các cổ đông của Berkshire Hathaway, tỷ phú Warren Buffett cho biết ông chưa bao giờ mất niềm tin vào nền kinh tế Mỹ cũng như tập đoàn của chính mình.

Trong thư, Buffett kêu gọi các nhà đầu tư hãy tập trung vào bức tranh toàn cảnh trong dài hạn, thay vì chú ý vào lạm phát cao dai dẳng cũng như các yếu tố đã đè nặng thị trường chứng khoán năm 2022.

Nhà hiền triết xứ Omaha cũng kêu gọi người Mỹ không nên để bản thân dao động bởi “tâm lý tự trách và nghi ngờ chính mình”.

Ông nhấn mạnh rằng chính sự năng động của nền kinh tế Mỹ đã mang lại lợi ích lớn cho Berkshire trong suốt 58 năm ông điều hành tập đoàn. Nhà đầu tư huyền thoại tin rằng điều này sẽ tiếp tục kể cả sau khi ông nghỉ hưu.

“Chúng tôi tin tưởng vào những giá trị lớn lao mà nền kinh tế Mỹ tạo ra, mặc dù thỉnh thoảng hoạt động kinh tế có chút chao đảo, vận may rồi sẽ quay lại”, Buffett viết trong thư.

“Tôi chưa bao giờ nhìn thấy thời điểm phù hợp để đặt cược chống lại nước Mỹ trong dài hạn. Tôi đoán là sẽ không có bất kỳ ai đọc bức thư này có trải nghiệm khác đi trong tương lai”, Chủ tịch kiêm CEO của Berkshire bày tỏ.

Bức thư gửi cổ đông được đính kèm với kết quả kinh doanh cả năm 2022 của Berkshire, theo Reuters. Trong năm ngoái, tập đoàn ghi nhận lợi nhuận hoạt động kỷ lục là 30,8 tỷ USD.

Berkshire cũng đã mua lại 7,9 tỷ USD cổ phiếu của mình. Trong thư, Buffett đã đứng ra bảo vệ động thái mua lại cổ phiếu của Berkshire, vốn là mục tiêu chỉ trích lâu nay của các chính trị gia tại thủ đô Washington.

Nhà hiền triết xứ Omaha gọi 2022 là “một năm thuận lợi” của Berkshire. Nhiều mảng kinh doanh mạnh nhất của tập đoàn đã trụ vững bất chấp áp lực lạm phát phình to, lãi suất tăng cao và chuỗi cung ứng bị gián đoạn.

Berkshire cũng công bố khoản lỗ ròng cả năm 2022 là 22,8 tỷ USD, so với mức lãi 89,8 tỷ USD vào năm 2021. Nguyên nhân là do giá Apple và nhiều cổ phiếu khác trong danh mục của tập đoàn đã sụt giảm trong năm ngoái.

Buffett cho rằng khoản lỗ không đáng ngại vì giá cổ phiếu thường biến động và kết quả kinh doanh nói chung dễ bị ảnh hưởng bởi các quy tắc kế toán.

Tính đến cuối quý IV/2022, Berkshire đang “ngồi” trên đống tiền mặt trị giá 128,6 tỷ USD, tăng so với con số gần 109 tỷ USD hồi quý III.

Berkshire đang sở hữu hàng chục doanh nghiệp lớn, trong đó có công ty bảo hiểm ô tô Geico, hãng đường sắt BNSF và các thương hiệu tiêu dùng nổi tiếng như Dairy Queen, Duracell và Fruit of the Loom. Tập đoàn đang sử dụng hơn 382.000 nhân viên.

Theo bảng xếp hạng của Bloomberg Billionaires Index, Warren Buffett hiện đang nắm khối tài sản ròng 106 tỷ USD, là người giàu thứ 5 thế giới sau tỷ phú hàng xa xỉ Bernard Arnault, CEO hãng xe điện Tesla Elon Musk, Chủ tịch gã khổng lồ thương mại điện tử Amazon Jeff Bezos và nhà đồng sáng lập Microsoft Bill Gates.

 

Khả Nhân