|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Warren Buffett gồng lỗ gần 30% rồi bán khi vừa về bờ, bỏ lỡ cơ hội ăn bằng lần

17:34 | 23/08/2021
Chia sẻ
Warren Buffett nổi tiếng với phong cách đầu tư dài hạn, chính ông cũng thừa nhận mình không có tài mua đáy bán đỉnh.
Warren Buffett gồng lỗ gần 30% rồi bán khi vừa về bờ, bỏ lỡ cơ hội ăn bằng lần - Ảnh 1.

Warren Buffett đứng cùng các hoạt náo viên của Đại học Nebraska tại đại hội cổ đông thường niên của Berkshire Hathaway năm 2012. (Ảnh: AP).

Warren Buffett đầu tư cổ phiếu từ nhỏ. Trong thư gửi cổ đông năm 2019, ông tâm sự: "Vào năm 1942, tôi 11 tuổi và quyết định tất tay: Dùng 114,75 USD tiền tiết kiệm được từ năm 6 tuổi để chơi cổ phiếu, cụ thể là tôi đã mua ba cổ phần ưu đãi của Cities Service. Vậy là tôi đã trở thành một nhà tư bản, cảm giác lúc đó rất phấn khích".

Cities Service là một công ty cung cấp khí tự nhiên. Tính ra mỗi cổ phiếu lúc ông mua có giá 38,25 USD. Không phải tất cả số tiền đầu tư khi đó đều của Warren Buffett mà còn có cả phần của Doris Buffett - người chị gái hơn ông hai tuổi. (Tại Mỹ, người chưa thành niên có thể đầu tư thông qua tài khoản giám hộ - custodial account - mà cha mẹ mở).

Lúc giá cổ phiếu giảm xuống còn 27 USD, hai chị em đã khá lo lắng. Về sau, giá hồi phục về 40 USD và Warren Buffett đã bán sạch ba cổ phiếu Cities Service trong danh mục. Tuy nhiên giá cổ phiếu vẫn tiếp tục tăng và có lúc chạm 200 USD/cp. 

Như vậy, chị em nhà Buffett đã gồng lỗ gần 30% rồi bán khi tài khoản vừa mới xanh 5%. Nếu tiếp tục nắm giữ, khoản lãi đã có thể nảy nở ra thành hơn 420%.

Trong một cuộc trao đổi với đài PBS, Warren Buffett cho biết bài học mà ông rút ra từ lần đầu tư này là: "Cho dù các dòng tít báo có nói gì, doanh nghiệp Mỹ chắc chắn vẫn hoạt động tốt theo thời gian. Thỉnh thoảng các doanh nghiệp có thể đi nhầm đường vì bong bóng và những sai sót của con người, nhưng con tàu kinh tế sẽ không thể trật bánh vĩnh viễn".

Ông chỉ ra rằng vào tháng 3/1942 khi ông mua cổ phiếu đầu tiên, thế giới đang chìm trong chiến tranh, Mỹ đang thất thế trên mặt trận Thái Bình Dương sau trận thua đau ở Trân Châu Cảng vào tháng 12/1941. Lời khuyên của ông dành cho nhà đầu tư là không nên theo dõi thị trường quá sát sao và đừng cố đoán đỉnh và đáy.

Warren Buffett gồng lỗ gần 30% rồi bán khi vừa về bờ, bỏ lỡ cơ hội ăn bằng lần - Ảnh 3.

Warren Buffett là người giàu thứ 9 hành tinh.

"Tôi liên tục sở hữu cổ phiếu từ 1942 đến nay. Tôi mua cổ phiếu trước ngày bầu cử tổng thống, sau ngày bầu cử tổng thống. Dù ai đắc cử thì tôi cũng vẫn mua cổ phiếu", Buffett nói. 

Sau nhiều năm đầu tư và tích lũy, Warren Buffett đã trở thành một trong những người giàu nhất thế giới với khối tài sản ròng hơn 100 tỷ USD, mặc dù ông đã cho đi hàng chục tỷ USD để làm từ thiện.

Đức Quyền