|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Walmart sẽ ngừng bán thuốc lá điện tử

19:20 | 23/09/2019
Chia sẻ
Trước những nghi ngờ cho rằng thuốc lá điện tử đang gây ra một căn bệnh bí ẩn, đại gia bán lẻ Walmart quyết định nói không với dòng sản phẩm này.

Nhà bán lẻ lớn nhất thế giới Walmart đã tạm dừng việc bán thuốc lá điện tử ở các hệ thống của mình tại nước Mỹ sau những rắc rối chưa được làm rõ về sự an toàn của sản phẩm này vào ngày 19/9, theo CNBC.

Cho tới thời điểm hiện tại, Walmart đã ngừng hẳn về bán thuốc lá điện tử khi các có nhiều nguồn tin cho hay sẽ sớm có lệnh cấm với mặt hàng kể trên. 

Một vài quốc gia khác trước đó đã cấm thuốc lá điện tử khi cho rằng chúng có hại cho sức khỏe người sử dụng.

download

Thuốc lá điện tử đang vướng vào nghi vấn gây nên một căn bệnh lạ có thể nguy hiểm tới tính mạng. Ảnh: CNBC

Ngành công nghiệp thuốc lá điện tử đang ở trong tình trạng báo động khi hàng loạt báo cáo cho thấy tỉ lệ sử dụng dòng sản phẩm này ở tuổi thiếu niên gia tăng chóng mặt. 

Ngoài ra, các quan chức y tế liên bang cho hay một căn bệnh lạ có nghi ngờ liên quan tới thuốc lá điện tử đã giết chết 8 người trong vài tuần trở lại.

"Với những lo lắng ngày một tăng cao từ các cấp chính quyền, chúng tôi quyết định sẽ ngưng hoàn toàn việc bán thuốc lá điện tử tại các cơ sở của mình sau khi bán hết lượng hàng tồn kho", Walmart khẳng định trong văn bản gửi xuống các chi nhánh.

Trước đây, thuốc lá điện tử đã được công nhận là một phương án nạp nicotin vào cơ thể ít độc hại hơn so với dòng thuốc lá truyền thống.

Hiện tại, chính phủ Mỹ vẫn chưa có công bố chính thức việc hút thuốc lá điện tử là nguyên nhân trực tiếp gây ra căn bệnh bí ẩn ở đường hô hấp cho 530 người. Chính xác hơn, người ta vẫn chưa tìm ra nguyên nhân dẫn tới căn bệnh đó.

Theo báo cáo hầu hết bệnh nhân đều sử dụng THC, một hợp chất có trong cần sa. Một số trường hợp dùng THC trộn lẫn với nicotin trong khi một số khác chỉ hút nicotin từ thuốc lá điện tử.

Trong khi đó, chính quyền ông Trump đang ráo riết ra dự luật liên bang cấm thuốc lá điện tử. Các đơn vị hành chính cấp dưới cũng bắt đầu có những động thái tương tự.

Đầu năm nay, Walmart đã phải nâng số tuổi tối thiếu được mua thuốc lá điện tử lên 21 để giảm tình trạng nghiện thuốc trong độ tuổi thiếu niên. 

Dữ liệu khảo sát liên bang Mỹ cho hay có hơn 25% số học sinh trung học có sử dụng thuốc lá điện tử. Các nhà lập pháp cho rằng Juul, công ty sản xuất thuốc lá điện tử phải chịu trách nhiệm cho tệ nạn trên.

105634261-1545141051653gettyimages-1072160284

Walmart sẽ ngừng bán thuốc lá điện tử sau khi tiêu thụ hết hàng tồn kho. Ảnh: CNBC

Nhiều ý kiến cho rằng Cục quản lí Thực phẩm và Dược phẩm cần có những hành động cụ thể hơn để kiểm soát ngành công nghiệp độc hại này. Thậm chí nhiều tiểu bang đã không cần chờ lệnh từ trung ương, đã ban hành những chính sách để hạn chế sự phát triển của thuốc lá điện tử tại địa phương.

Không chỉ các cấp chính quyền, nhiều công  ty truyền thông cũng đã nhập cuộc "tẩy chay" . CBS, Warner Media và Viacom đều tuyên bố ngừng quảng cáo các dòng sản phẩm thuốc lá điện tử trên các phương tiện truyền thông.

Trong khi đó, Chủ tịch Hiệp hội thuốc lá điện tử Mỹ Gregory Conley lại phản ứng dữ dội khi Walmart tiếp tục bán xì gà trong khi từ chối bán thuốc lá điện tử.

"Vấn đề đạo đức khiến tôi bối rối khi một đối tác lớn như Walmart lại tiếp tục bán một sản phẩm có hại cho sức khỏe nhưng từ chối bán một sản phẩm thay thế ít độc hại hơn", Gregory Conley tuyên bố.

Lê Quý