|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Walmart bán chuỗi siêu thị Asda tại Anh với giá 6,8 tỉ bảng

15:10 | 03/10/2020
Chia sẻ
Tập đoàn bán lẻ Walmart của Mỹ đã đồng ý bán chuỗi siêu thị Asda tại Anh cho 2 tập đoàn ở nước sở tại là EG Group và TDR Capital trong một thương vụ trị giá 6,8 tỉ bảng Anh (8,7 tỉ USD).

EG Group là hãng điều hành các trạm xăng dầu do hai anh em tỷ phú Mohsin và Zuber Issa sáng lập gần 20 năm trước đây.

Với hợp đồng chuyển nhượng này, Asda sẽ lần đầu tiên thuộc sở hữu của các doanh nghiệp Anh sau khi Walmart thâu tóm chuỗi hệ thống siêu thị này vào năm 1999 với giá trị hợp đồng khi đó là 6,7 tỷ bảng Anh.

Thương vụ trên giúp EG Group và TDR chiếm ưu thế so với các đối thủ như Tesco sở hữu hệ thống cửa hàng bán lẻ mới song qui mô nhỏ hơn.

Walmart bán chuỗi siêu thị Asda tại Anh với giá 6,8 tỉ bảng - Ảnh 1.

Một siêu thị Asda ở Anh. (Ảnh: Daily Mirror).

Các chủ sở hữu mới của Asada đã công bố chiến lược kinh doanh mở rộng hệ thống cửa hàng nhỏ lẻ từ mô hình siêu thị có quy mô lớn ban đầu của Asda với mục tiêu tăng khả năng cạnh tranh với hệ thống cửa hàng của các đối thủ Tesco và Sainbury.

Theo chiến lược, trong 3 năm tới sẽ đầu tư hơn 1 tỉ bảng Anh vào chuỗi siêu thị Asda để duy trì mức giá thấp và bảo vệ chuỗi cung ứng của các của siêu thị.

Về phía Walmart, tập đòa sẽ giữ lại lượng cổ phần nhỏ trong Asda. Giám đốc điều hành Roger Burnley sẽ tiếp tục lãnh đạo công ty.

Doanh số bán hàng tại hệ thống Asda trong thời kỳ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tăng, song vẫn thấp so với Sainsbury's, Morrisons và Tesco - những công ty đứng đầu mảng siêu thị hiện nay ở Anh.

Lan Phương

Data Talk | The Catalyst: Dòng vốn FDI đang đổi hướng – BĐS khu công nghiệp năm 2026 còn động lực?
FDI tiếp tục là điểm tựa quan trọng của tăng trưởng kinh tế Việt Nam, nhưng dữ liệu mới nhất cho thấy dòng vốn này đang thay đổi theo hướng chọn lọc hơn, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ, AI và linh kiện điện tử. Trong bối cảnh FDI đăng ký mới chậm lại, FDI giải ngân vẫn duy trì tích cực và bắt đầu phục hồi từ nửa cuối năm, câu hỏi đặt ra là: động lực nào sẽ quyết định triển vọng của bất động sản khu công nghiệp trong năm 2026?