|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Vụ án đất vàng 8-12 Lê Duẩn: Bà Lê Thanh Thúy khai gì?

21:43 | 16/09/2020
Chia sẻ
Trước cáo buộc là đồng phạm, là người thực hiện hành vi xúi giục, dùng quan hệ tình cảm cá nhân, tác động cựu Phó Chủ tịch thường trực UBND TP HCM Nguyễn Thành Tài kí văn bản và xúi giục cấp dưới thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, bà Lê Thanh Thúy đã phản biện trước tòa.
Vụ án khu đất vàng Lê Duẩn: Bị cáo Thúy lợi dụng quan hệ cá nhân để có được dự án? - Ảnh 1.

Bị cáo Lê Thị Thanh Thúy tại phiên xét hỏi (Ảnh: Báo Pháp luật TP HCM).

Chiều nay (16/9), Tòa án Nhân dân TP HCM tiếp tục phiên xét hỏi cựu Phó chủ tịch thường trực UBND TP HCM Nguyễn Thành Tài và các đồng phạm liên quan đến khu đất vàng 8-12 Lê Duẩn gây thất thoát hơn 1.900 tỉ đồng.

Báo Pháp luật TP HCM đưa tin, bị cáo Lê Thị Thanh Thúy, Chủ tịch HĐQT Công ty Hoa Tháng Năm và CTCP Đầu tư Lavenue, cho biết bị cáo và gia đình tính toán rót vốn khoảng 500 tỉ đồng để tham gia dự án đầu tư tại khu đất vàng Lê Duẩn. 

Khi được Chủ tọa hỏi về khả năng tài chính, nữ bị cáo khẳng định gia đình và bản thân có đủ khả năng tài chính đầu tư vào dự án. Bà Thúy và gia đình đã nộp gần 650 tỉ đồng vào ngân sách Nhà nước khi được UBND TP chấp nhận tham gia dự án tại khu đất Lê Duẩn.

Theo lời khai của bị cáo, Chủ tịch Hoa Tháng Năm đã gửi Công ty TNHH MTV Quản lí kinh doanh nhà TP HCM hồ sơ tài chính khi xin tham gia dự án. Trước đó, bà Thúy có gặp ông Lê Hoàng Quân (khi đó là Chủ tịch UBND TP HCM) và bày tỏ mong muốn được xây dựng khách sạn 5 sao ở TP HCM.

Tuy nhiên, ông Lê Hoàng Quân lại nói rằng bà Thúy lúc đó đã gặp bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Giám đốc Công ty quản lí kinh doanh nhà TP HCM và được bà Thủy giới thiệu về dự án tại khu đất Lê Duẩn. Hiện nay, bà Thủy đang bỏ trốn và bị truy nã.

Tại phiên tòa, bà Thúy thừa nhận không hiểu biết nhiều về qui định pháp luật liên quan đến triển khai, thực hiện dự án và mọi vấn đề liên quan đến pháp lí phụ thuộc vào hướng dẫn từ bà Thủy.

Vụ án khu đất vàng Lê Duẩn: Bị cáo Thúy lợi dụng quan hệ cá nhân để có được dự án? - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Thành Tài phủ nhận mối quan hệ tình cảm với bà Thúy (Ảnh: Báo Pháp luật TP HCM).

Theo kết luận của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, trong quá trình triển thực hiện chủ trương sắp xếp lại, xử lí khu đất số 8-12 Lê Duẩn, bà Lê Thị Thanh Thuý, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty TNHH MTV Hoa Tháng Năm và CTCP Đầu tư Lavenue, đã dùng quan hệ tình cảm cá nhân tác động đến ông Nguyễn Thành Tài kí nhiều văn bản và chỉ đạo các bị can khác thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong quản lí, sử dụng tài sản Nhà nước.

Về mối quan hệ với cựu Phó Chủ tịch thường trực UBND TP HCM Nguyễn Thành Tài, bà Thúy cho hay bà đã biết bị cáo Tài từ trước và ông Tài có mối quan hệ khá thân thiết với các thành viên trong gia đình bà.

Trước đó, vào phiên xét hỏi buổi sáng ngày 16/9, ông Nguyễn Thành Tài cũng khai nhận quen biết gia đình bà Thúy từ năm 2007. Tuy nhiên, ông Tài cho rằng đây chỉ là mối quan hệ “bình thường như mối quan hệ giữa lãnh đạo thành phố với doanh nghiệp”.

Về các bị cáo còn lại, cơ quan tố tụng đã đề nghị Hội đồng xét xử xem xét do các bị cáo đã thành khẩn khai báo, có thành tích trong quá trình công tác, được tặng thưởng nhiều huân chương, bằng khen.

Tại phiên xét hỏi sáng ngày 16/9, bị cáo Nguyễn Thành Tài khai, cuối năm 2008 - 2009, ông được phân công phụ trách thêm mảng nhà đất, đô thị. Ông Tài cho biết, việc Chủ tịch UBND TP HCM yêu cầu không liên doanh đối với khu đất Lê Duẩn rất khó thực hiện. Ông Tài sau đó đã ban hành công văn chấp thuận CTCP đầu tư Lavenue (Lavenue) để xây dựng quản lí dự án.

Lavenue là công ty pháp nhân được thành lập liên doanh từ Công ty TNHH MTV quản lí kinh doanh nhà TP HCM và 4 công ty thuộc Bộ Công thương được thuê khu đất trước đó là CTCP Hóa chất vật liệu điện TP HCM, CTCP Kim khí TP HCM, CTCP Thiết bị phụ tùng Sài Gòn và CTCP Vận tải xăng dầu Vitaco.

Bị cáo Tài thừa nhận bản thân có kí văn bản đề xuất Ban chỉ đạo 09 thông qua chủ trương thực hiện dự án khách sạn 5 sao tại khu đất vàng này. Tuy nhiên, bị cáo cho rằng mọi việc trong giai đoạn ban đầu đều do ông Nguyễn Hữu Tín (cựu Phó Chủ tịch UBND TP HCM) chỉ đạo thực hiện.

Trong quá trình triển khai thực hiện lựa chọn nhà thầu cho dự án, ông Tài đã chấp nhận đề xuất của bà Thủy và giao cho công ty TNHH MTV Hoa Tháng Năm (do bị cáo Thúy làm Chủ tịch HĐQT) cùng tham gia dự án.

Khi được hỏi về việc có biết Công ty Hoa Tháng Năm hay không, bị cáo Tài khai không biết gì về công ty này. Ông Tài nói việc tham gia dự án của công ty Hoa Tháng Năm do Công ty Quản lí kinh doanh nhà TP HCM đề xuất.

Minh Hằng (Tổng hợp)