|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

VSSA: Tháng 1/2020 đường sẽ tràn ngập thị trường

10:36 | 14/01/2020
Chia sẻ
Trong tháng 1/2020, nguồn đường nhập khẩu chính ngạch từ ASEAN đã được thông quan nhập khẩu cùng với đường đã đấu giá theo hạn ngạch thuế quan 2019 cũng sẽ nhập về, do đó đường sẽ tràn ngập thị trường.

Tiêu thụ đường tháng 12/2019 chậm lại

Báo cáo sản xuất mía - đường tháng 12 năm 2019 của Hiệp hội Mía đường Việt Nam (VSSA) cho biết đến cuối tháng 12/2019, vụ sản xuất 2019 - 2020 có 21 trong tổng số 34 nhà máy đường mía vào sản xuất, có 7 nhà máy đường phần lớn thuộc duyên hải miền Trung chưa vào sản xuất và 4 nhà máy đường được công ty quyết định dừng sản xuất do không đủ mía. 

Kết quả sản xuất đến 31/12/2019 ép được hơn 1,37 triệu tấn mía, sản xuất được gần 128.000 tấn đường, trong đó có khoảng 5.000 tấn đường thô xem là bán thành phẩm để tự cấp dây chuyền sản xuất đường luyện, không tiêu thụ ra thị trường của An Khê - Quãng Ngãi.

Về diễn biến giá đường, thông tin từ Tổ chức đường thế giới ISO cho biết giá đường thế giới ngày 31/12 đạt 361,8 USD/tấn đối với đường trắng và 13,54 US cent/pound đối với đường thô.

Còn đối với giá bán buôn trên thị trường nội địa Việt Nam tháng 12/2019 không có nhiều biến động.

VSSA: Tháng 1/2020 đường sẽ tràn ngập thị trường - Ảnh 1.

VSSA: Tháng 1/2020 đường sẽ tràn ngập thị trường - Ảnh 2.

Biến động giá đường trong tháng 12. Nguồn: VSSA

Giá mía từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 12/2019 đến nay, các nhà máy đường đều đã áp dụng hoặc điều chỉnh giá mía 10 CCS tại ruộng lên 800.000 - 850.000 đồng/tấn, chưa kể có một số nhà máy đường còn có chính sách khuyến khích giá mía theo điều kiện và tình hình của từng đơn vị.

Ngoài ra, giá đường lậu Thái Lan trong nửa cuối tháng 12/2019 tại một số tỉnh thành gồm TP HCM dao động trong khoảng 11.600 – 11.800 đồng/kg, các thành phố, thị xã miền Trung trong khoảng 11.200 – 11.600 đồng/kg, Hà Nội và các thành phố quanh Hà Nội trong khoảng 11.500 – 11.800 đồng/kg.

Cũng theo VSSA giá đường thế giới qua đầu tháng 12/2019 có xu hướng tăng dần và giữ ở mức tăng nầy đến cuối tháng.

Cụ thể, đường thô trên sàn giao dịch NY vượt ngưỡng 13 US cent/pound, đến 12/12/19 đạt gần 13,6 US cent/pound và đến 30/12/2019 vẫn giữ 13,64 US cent/pound.

Đường trắng trên sàn Luân Đôn đến 16/12/2019 đạt 353,95 USD/tấn, đến 30/12/2019 đạt 364 USD/tấn. Nhìn chung giá đường đang có xu hướng tăng.

Trong khi đó, giá đường trong nước không biến động tăng mặc dù xảy ra việc Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) của Bộ Công an đã triệt phá đường dây tội phạm có tổ chức thực hiện việc buôn lậu đường cát trắng từ Campuchia về Việt Nam ngày 3/12/2019 tại An Giang.

Hiệp hội Mía đường Việt Nam cho rằng tình hình tiêu thụ đường trong nước tháng 12/2019 vẫn chậm lại, nguyên nhân có thể một phần do nhu cầu không tăng, nhưng phần lớn đánh giá do đường lậu hoạt động mạnh, nguồn cung và tồn trữ đường lậu dồi dào trong thị trường.

Mặt khác đường sản xuất vụ mới đã bán ra thị trường khắp 3 vùng miền, xu hướng các nhà máy đường phải cạnh tranh tiêu thụ với đường lậu để có thể trả tiền mía cho nông dân kịp thời nên bán giá thấp. 

Cuối tháng 12/2019 chỉ còn các nhà máy đường ở khu vực duyên hải miền Trung chưa hoạt động.

Dự báo tháng 1/2020 tiêu thụ đường ở mức thấp

Theo đó, VSSA dự báo rằng thông thường nhu cầu đường sẽ tăng vào thời gian trước tết Nguyên đán, nhưng năm nay tình hình diễn biến không như vậy, mà thị trường có dấu hiệu tiêu thụ kém. 

"Còn một thời gian ngắn nữa sẽ đến tết nên có thể các nhà máy đường vào vụ muộn sẽ bắt đầu sau tết, chưa tham gia cung ứng đường ra thị trường trước tết. 

Nguồn đường nhập khẩu chính ngạch từ ASEAN, thực chất từ Thái Lan khi xóa bỏ "Hạn ngạch thuế quan" của ATIGA từ 1/1/2020 sẽ về, mấy ngày đầu năm này đã có thông tin một số lô đường đã được thông quan nhập khẩu, do đó đường sẽ tràn ngập thị trường. 

Đó là chưa kể số đường đã đấu giá theo hạn ngạch thuế quan 2019 cũng sẽ nhập về góp phần cung ứng nhu cầu trong nước và do đó sẽ không có tình trạng thiếu hụt đường trong tháng 1/2020 và sau đó", VSSA nhận định tại báo cáo.

Như Huỳnh