Trong tuần tới, thị trường chứng khoán ghi nhận 29 doanh nghiệp chốt ngày giao dịch không hưởng quyền nhằm thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu cho cổ đông.
Nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup tiếp tục trở thành tâm điểm của thị trường chứng khoán. Trong đó, VIC và VHM cùng tăng hết biên độ, ghi nhận hàng triệu cổ phiếu dư mua giá trần vào cuối phiên.
Bộ ba VIC, VHM, VRE đồng loạt tăng trần và trở thành lực kéo chính của VN-Index trong phiên 18/6. Tuy nhiên, độ rộng thị trường nghiêng hẳn về bên bán, thanh khoản giảm và khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh.
Nhóm cổ phiếu “họ Vin” trở thành tâm điểm đầu phiên 18/6 khi VHM tăng trần, VIC và VRE cùng đi lên mạnh, qua đó đóng góp phần lớn mức tăng của VN-Index.
Một số quỹ thuộc Dragon Capital đã tăng trở lại vị thế tại nhóm cổ phiếu liên quan Vingroup trong tháng 4. DCDS mua thêm hơn 2,2 triệu cổ phiếu VIC, trong khi DCDE mở mới VHM, VRE và VEIL tăng tỷ trọng cả VIC lẫn VHM.
Áp lực bán tại nhóm cổ phiếu “họ Vin” tạo sức ép lớn lên thị trường trong phiên 13/5, trong khi sắc đỏ lan rộng ở nhiều nhóm ngành. Điểm sáng thuộc về một số mã năng lượng và nguyên vật liệu, đặc biệt là nhóm dầu khí.
Thị trường chứng khoán ngày 28/4 đóng cửa trong trạng thái phân hoá rõ, khi nhóm cổ phiếu Vingroup bứt phá mạnh và trở thành lực kéo chính, trong khi phần lớn các nhóm ngành còn lại chìm trong sắc đỏ.
Lãnh đạo Vincom Retail cho biết trong năm 2026 sẽ mở mới Vincom Plaza Đan Phượng, năm 2027, dự kiến mở thêm 1 đến 2 trung tâm thương mại. Còn năm 2028 sẽ là giai đoạn đột phá khi các dự án lớn gắn liền với hạ tầng giao thông như tuyến đường sắt trên cao tuyến Cần Giờ bắt đầu thành hình.
Vincom Retail vừa cập nhật tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2026, trong đó có tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, điều chỉnh kế hoạch chi trả cổ tức tiền mặt.
Mô hình Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Đà Nẵng đã và đang thu hút sự quan tâm của nhiều quỹ đầu tư, nhưng việc thiếu cơ chế sandbox để hiện thực hóa quy trình vận hành đang là “hòn đá” kìm chân họ.