|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

VPCP chưa nhận được báo cáo của Hải Phòng về việc 'hơn 14 ha đất quốc phòng bị xâu xé'

19:52 | 01/10/2018
Chia sẻ
Bộ trưởng Mai Tiến Dũng khẳng định, đến thời điểm này, Văn phòng Chính phủ vẫn chưa nhận được bất cứ báo cáo nào của Hải Phòng về việc mua bán, chuyển nhượng trái phép 14 ha đất quốc phòng.
vpcp chua nhan duoc bao cao cua hai phong ve viec hon 14 ha dat quoc phong bi xau xe TP.HCM đề nghị rà soát đất quốc phòng sử dụng làm kinh tế

Tại buổi Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9 vào hôm nay (ngày 1/10), phóng viên đặt câu hỏi về vấn đề mua bán, chuyển nhượng trái phép 14 ha đất quốc phòng tại Hải Phòng, tỉnh muốn báo cáo Thủ tướng xin phương án giải quyết. Quan điểm của Chính phủ về việc đất quốc phòng ngang nhiên bị xâu xé?

Đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng khẳng định, đến thời điểm này, Văn phòng Chính phủ vẫn chưa nhận được bất cứ báo cáo nào của Hải Phòng về việc này.

vpcp chua nhan duoc bao cao cua hai phong ve viec hon 14 ha dat quoc phong bi xau xe
Đến thời điểm này, Văn phòng Chính phủ vẫn chưa nhận được bất cứ báo cáo nào của Hải Phòng về việc mua bán, chuyển nhượng trái phép 14 ha đất quốc phòng. (Ảnh: Báo Giao thông)

Vị này nói thêm: “Đất đai thuộc trách nhiệm quản lý của Nhà nước, trong đó đất quốc phòng được Nhà nước giao cho Bộ Quốc phòng quản lý. Bất cứ cá nhân nào lấn chiếm đất đều vi phạm pháp luật và đây là hành vi không thể chấp nhận được”.

Vừa qua, Bộ Quốc phòng đã sử dụng rất tốt quỹ đất được giao, xây dựng các căn cứ, công trình Quốc phòng, gắn với các chương trình phát triển kinh tế.

“Bộ Quốc phòng có chủ trương, nếu nhận đất mà xác định hiệu quả sử dụng đất không cao, hoặc địa phương có kế hoạch muốn sử dụng đất để ưu tiên phát triển kinh tế thì Bộ rất linh hoạt, sẽ xem xét những vị trí dành ưu tiên để phát triển kinh tế (như khai thác khoáng sản chẳng hạn…)”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhận xét.

Ông khẳng định, nếu nhận được báo cáo của thành phố Hải Phòng về vấn đề này, Văn phòng Chính phủ sẽ giải quyết theo đúng quy định.

Trước đó theo phản ánh của báo chí, Công an thành phố Hải Phòng đã tổ chức điều tra, phát hiện một số đối tượng là cán bộ, chiến sỹ và công chức, viên chức của thành phố Hải Phòng câu kết với nhau để mua bán, chuyển nhượng trái phép đất quốc phòng. Cụ thể, đó là vụ việc 14,2 ha đất quốc phòng ở khu Đồng Xá, phường Thành Tô, quận Hải An (Hải Phòng) bị các đối tượng ngang nhiên lấn chiếm bất chấp dự bảo vệ của lực lượng quân đội và chính quyền địa phương…

Xem thêm

N. Lê