|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Vợ thủ tướng Canada Justin Trudeau dương tính với COVID-19

09:17 | 13/03/2020
Chia sẻ
CNBC cho biết bà Sophie Gregoire Trudeau – vợ của Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã được xét nghiệm và cho kết quả dương tính với COVID-19.
Vợ thủ tướng Canada Justin Trudeau dương tính với COVID-19 - Ảnh 1.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau và vợ, ngày 5/12/2019. Ảnh: Getty Images.

"Theo lời khuyên của chuyên gia y tế, bà Trudeau sẽ tiếp tục được cách li. Hiện nay bà vẫn cảm thấy khỏe, đang làm theo các chỉ dẫn của bác sĩ và các triệu chứng bệnh tương đối nhẹ", người phát ngôn của Thủ tướng Justin Trudeau thông báo qua Twitter.

Bản thân Thủ tướng Trudeau "hiện vẫn khỏe mạnh và không có triệu chứng gì".

"Để thận trọng và theo lời khuyên của các bác sĩ, Thủ tướng Trudeau sẽ được cách li dự kiến trong 14 ngày. Cũng theo các bác sĩ, Thủ tướng tạm thời chưa phải xét nghiệm vì chưa có triệu chứng gì".

Theo kế hoạch, ông Trudeau sẽ phát biểu trước người dân Canada trong ngày thứ Sáu, 13/3.

Trước đó vào hôm 12/3, người phát ngôn của chính phủ Canada cho biết Thủ tướng Justtin Trudeau đã tự cách li tại nhà trong khi vợ của ông tiến hành xét nghiệm COVID-19 và đang chờ kết quả.

"Bác sĩ khuyên Thủ tướng Trudeau tiếp tục các hoạt động thường ngày và tự theo dõi sức khỏe vì tạm thời Thủ tướng không có triệu chứng nào. Tuy nhiên, để cẩn trọng, Thủ tướng Trudeau đã tự nguyện cách li và làm việc tại nhà cho tới khi nhận được kết quả xét nghiệm của vợ", ông Cameron Ahmad, Giám đốc truyền thông của Thủ tướng Canada, viết trong một thông cáo hôm 12/3 trước khi bà Trudeau có kết quả dương tính với COVID-19.

Bà Sophie Gregoire Trudeau trở về sau một sự kiện ở London và bắt đầu có "các triệu chứng nhẹ giống bệnh cúm kèm theo sốt nhẹ" vào hôm 12/3.

Song Ngọc