|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Vợ chồng ông Đặng Lê Nguyên Vũ hai năm nhận 600 tỷ đồng cổ tức từ Tập đoàn Trung Nguyên

23:13 | 14/08/2018
Chia sẻ
Hai năm 2014 và 2017, cá nhân ông ông Đặng Lê Nguyên Vũ nhận 400 tỷ đồng cổ tức từ Tập đoàn Trung Nguyên, bên cạnh đó Công ty mẹ là CTCP Đầu tư Trung Nguyên do ông Vũ làm đại diện pháp luật cũng nhận tổng cộng 1.400 tỷ đồng cổ tức.
vo chong ong dang le nguyen vu hai nam nhan 600 ty dong co tuc tu tap doan trung nguyen Ông Đặng Lê Nguyên Vũ lần đầu lý giải việc bãi nhiệm bà Lê Hoàng Diệp Thảo
vo chong ong dang le nguyen vu hai nam nhan 600 ty dong co tuc tu tap doan trung nguyen Những khoản chi tăng đột biến của Trung Nguyên trong giai đoạn biến động quyền điều hành

Năm 2017 và 2014, vợ chồng ông Đặng Lê Nguyên Vũ nhận về tổng cộng 600 tỷ đồng cổ tức từ Tập đoàn Trung Nguyên

Theo báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán của CTCP Tập đoàn Trung Nguyên, năm 2017 công ty này thanh toán cổ tức bằng tiền mặt cho ông Đặng Lê Nguyên Vũ – Chủ tịch HĐQT và cổ đông lớn, số tiền 100 tỷ đồng. Ngoài ra ông Vũ còn nhận cổ tức bằng cổ phiếu trị giá 100 tỷ đồng.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo – vợ ông Vũ và cũng là cổ đông lớn, đồng thời nhận 50 tỷ đồng cổ tức tiền mặt và 50 tỷ đồng cổ tức bằng cổ phiếu.

Tính chung trong năm 2017, hai vợ chồng ông bà Đặng Lê Nguyên Vũ – Lê Hoàng Diệp Thảo nhận về tổng cộng 300 tỷ đồng cổ tức, bao gồm cả tiền mặt và cổ phiếu.

Trong khi đó, Công ty mẹ là CTCP Đầu tư Trung Nguyên trong năm này cũng nhận đến 350 tỷ đồng cổ tức tiền mặt và 350 tỷ đồng cổ tức bằng cổ phiếu.

So với mức vốn điều lệ 2.500 tỷ đồng của Tập đoàn Trung Nguyên năm 2017, tổng tỷ lệ cổ tức tiền mặt và cổ phiếu là 40%. Các năm 2016 và 2015, Tập đoàn không trả cổ tức.

Năm 2014, Tập đoàn Trung Nguyên trả cổ tức bằng tiền mặt cho ông Đặng Lê Nguyên Vũ số tiền 200 tỷ đồng và bà Lê Hoàng Diệp Thảo 100 tỷ đồng. Sau đó cả ông Vũ và bà Thảo đều dùng toàn bộ số tiền cổ tức này để góp vốn lại vào Tập đoàn.

CTCP Tập đoàn Trung Nguyên có cơ cấu cổ đông khá cô đặc chỉ với 3 cổ đông gồm CTCP Đầu tư Trung Nguyên - công ty mẹ nắm 70% vốn điều lệ, ông Đặng Lê Nguyên Vũ nắm 20% vốn và bà Lê Hoàng Diệp Thảo nắm 10% vốn.

Năm 2014, khi ông Vũ và bà Thảo nhận tổng cộng 300 tỷ đồng cổ tức tiền mặt từ Tập đoàn Trung Nguyên, CTCP Đầu tư Trung Nguyên nhận 700 tỷ đồng tiền cổ tức, đúng theo tỷ lệ vốn góp của công ty này. Đáng lưu ý, CTCP Đầu tư Trung Nguyên có người đại diện pháp luật là ông Đặng Lê Nguyên Vũ.

Trong các năm 2015 và 2016, vốn điều lệ của Tập đoàn Trung Nguyên giữ nguyên ở mức 2.500 tỷ đồng, trong đó góp vốn của ông Vũ và bà Thảo lần lượt là 500 tỷ đồng và 250 tỷ đồng.

Sau đợt tăng vốn điều lệ thông qua trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 20% năm 2017, vốn điều lệ của Tập đoàn tăng lên 3.000 tỷ đồng, trong đó vốn góp của ông Vũ và bà Thảo lần lượt là 600 tỷ và 300 tỷ đồng.

vo chong ong dang le nguyen vu hai nam nhan 600 ty dong co tuc tu tap doan trung nguyen

Những giao dịch khủng khác

Ngoài khoản thu khủng từ cổ tức, vợ chồng ông Vũ – bà Thảo còn có nhiều giao dịch giá trị từ vài tỷ tới vài chục tỷ đồng với Tập đoàn Trung Nguyên.

vo chong ong dang le nguyen vu hai nam nhan 600 ty dong co tuc tu tap doan trung nguyen

Thống kê các giao dịch của Tập đoàn Trung Nguyên với ông Vũ và bà Thảo. Nguồn: Báo cáo tài chính riêng năm 2015, 2016, 2017. Đơn vị: tỷ đồng

*Một nửa là tiền mặt, một nửa là cổ phiếu

Cụ thể, năm 2014, ông Vũ vay dài hạn Tập đoàn Trung Nguyên 54 tỷ đồng và trả tiền lãi vay 4,59 tỷ đồng. Đến cuối 2015, ông Vũ đã trả hết khoản vay dài hạn trên, đồng thời thanh toán lãi vay gần 1,12 tỷ đồng trong năm.

Năm 2015, ông Vũ ứng trước và chi hộ Tập đoàn Trung Nguyên hơn 87,3 tỷ đồng, con số này của năm 2014 là hơn 17,4 tỷ đồng. Sang 2016, ông Vũ lại ứng trước và chi hộ cho Tập đoàn gần 27,6 tỷ đồng.

Về phần bà Lê Hoàng Diệp Thảo cũng có dư nợ vay dài hạn 27 tỷ đồng với Tập đoàn Trung Nguyên thời điểm cuối năm 2014. Số tiền vay của bà Thảo chỉ bằng một nửa số tiền vay của ông Vũ (27 tỷ đồng so với 54 tỷ đồng) nhưng số lãi vay mà bà Thảo phải trả gấp hơn 10 lần ông Vũ (47,8 tỷ đồng so với 4,6 tỷ đồng).

Tương tự chồng mình, đến cuối 2015, bà Thảo cũng đã trả hết nợ vay tại Trung Nguyên, tiền lãi vay phải trả năm 2015 giảm xuống còn hơn 7,5 tỷ đồng.

Xem thêm

Kiên Dương