Nhóm bluechips bất ngờ hồi phục mạnh mẽ trong phiên chiều giúp VN-Index bật tăng gần 24 điểm. Họ dầu khí hồi mạnh trước thị trường với PVD, PVS, PVC tăng hết biên độ, trong khi PVT, PVB, OIL, GAS cũng đang giao dịch trên ngưỡng tham chiếu.
Trong phiên giảm gần 60 điểm, tổ chức nội (bao gồm khối tự doanh) và khối ngoại đồng thời rót vốn và tập trung gom bluechips. Trong khi đó, NĐT cá nhân tháo chạy gần 1.700 tỷ đồng và là bên bán ròng duy nhất trên thị trường.
Theo dự báo của công ty chứng khoán, thị trường có thể sẽ tiếp tục giảm vào đầu phiên và VN-Index có thể sẽ kiểm định vùng hỗ trợ kế tiếp 1.225 – 1.262 điểm.
Theo báo cáo của SSI Research, tổng dòng vốn ETF trong tháng 4 ghi nhận bơm ròng với tổng giá trị đạt 1.690 tỷ đồng, mức cao nhất trong vòng 9 tháng gần đây.
Tâm lý giao dịch bi quan trùm lên thị trường khi nhà đầu tư hoảng loạn bán tháo phiên thứ hai liên tiếp. Thị trường giảm sâu về cuối phiên chiều và áp lực bán ra không hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Các chỉ số chính gần như đóng cửa ở mốc thấp nhất phiên.
Theo ông Lê Ngọc Nam, Giám đốc Phân tích và Tư vấn đầu tư CTCK Tân Việt, thời điểm này nhà đầu tư không nên quá tập trung vào Index, là vì biên độ dao động trong các phiên đang ở mức cao.
Trong ngắn hạn, cụ thể là trong tháng 5, SSI Research cho rằng động lực đi lên của thị trường sẽ bị hạn chế bởi cơ hội thử thách đỉnh lịch sử trong mùa cao điểm thông tin ở tháng 4 đã đi qua. Xu hướng trung hạn của VN-Index đã chuyển sang giảm nên rủi ro điều chỉnh trở lại trên chỉ số vẫn còn trong thời gian tới.
Theo nhận định của chuyên gia, chỉ khi chúng ta sử dụng kênh phái sinh là công cụ để quản trị rủi ro cùng với một tỷ lệ đòn bẩy phù hợp thì nó hoàn toàn hữu ích. Ngược lại, nhà đầu tư có thể đối mặt với nguy cơ lỗ cả hai đầu.
Theo Mirae Asset, sự điều chỉnh mạnh vào tháng 4 đã đưa mức P/E của VN-Index về mức trung bình 10 năm. Về mặt lịch sử, mức định giá này là hấp dẫn, tạo cơ hội tích lũy cổ phiếu ở mức giá hợp lý.
Trong tháng VN-Index bốc hơi 8,4%, tổ chức trong nước mua ròng với giá trị 740 tỷ đồng, hấp thụ một phần lực xả từ các nhà đầu tư cá nhân khi khối này bán ròng khoảng hơn 4.555 tỷ đồng. Dòng tiền các tổ chức nội vẫn hướng đến nhóm ngân hàng cùng nhiều đại diện thuộc danh mục VN30.
VN-Index nới rộng đà giảm trong phiên chiều với sự lao dốc của nhóm vốn hóa lớn. Thị trường chưa tìm được điểm cân bằng khi các ngành kinh doanh đồng loạt giảm điểm.
VDSC nhận thấy mức điều chỉnh mạnh nhất của thị trường ở mức trung bình là 17% đối với VN-Index và 8% đối với VN30-Index từ các sự kiện xấu bao gồm COVID-19, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung hay bắt bớ ở ACB. Mặc dù vậy, thị trường bắt đầu hồi phục sau những sự kiện này đối với cả VN30 & VN-Index.
Theo dự báo của công ty chứng khoán, thị trường có thể sẽ tiếp tục đà tăng và VN-Index có thể sẽ thử thách ngưỡng kháng cự 1.370 điểm trong phiên giao dịch kế tiếp.