Tại đại hội, cổ đông của Chứng khoán BSC đã thông qua kế hoạch lãi trước thuế 200 tỷ đồng, giảm nhẹ 4% và dự kiến thị phần môi giới năm 2018 ở mức 3,8%.
Thị trường chứng khoán 18/4 ghi nhận VN-Index tạm lên 1.160 điểm ngay đầu phiên nhưng áp lực bán càng tăng cao kéo chỉ số về dưới 1.140 điểm cuối phiên.
Thị trường chứng khoán 17/4 ghi nhận VN-Index giằng co mạnh đến hơn 15 điểm trong phiên, tuy nhiên nhờ động lực lớn từ nhóm ngân hàng và bất động sản giúp chỉ số hồi phục lấy lại mốc trên 1.150.
Thị trường chứng khoán 13/4, đầu phiên sáng VN-Index tăng hơn 6 điểm nhưng áp lực bán tăng cao bao phủ các nhóm ngành, nhóm trụ quay đầu giảm kéo VN-Index về dưới mốc 1.160.
BVSC dự báo trong quý II thị trường chứng khoán vẫn sẽ nằm trong xu hướng tăng điểm chủ đạo và khả năng xảy ra nhịp lao dốc kéo dài và trên diện rộng không được đánh giá cao, trừ khi thị trường chịu tác động mạnh bởi các yếu tố bên ngoài như chiến tranh thương mại hay Fed nâng mạnh lãi suất.
Theo chuyên gia, thị trường chứng khoán Việt Nam rơi vào trạng thái "xanh vỏ đỏ lòng" mặc dù có đà tăng mạnh. Đi chung với thị trường thế giới, đà tăng thị trường Việt Nam chỉ nằm ở điểm số VN-Index chứ chưa tăng thực sự về mặt giá trị.
Theo chuyên gia Bạch An Viễn, sau khi vượt ngưỡng tâm lý 1.200 điểm, thị trường chứng khoán sẽ duy trì đà tăng và hướng tới 1.250 -1.260 điểm trong tháng 4 nhờ xung lực từ cổ phiếu ngân hàng và bất động sản.
Thị trường chứng khoán 9/4, VN-Index tạm vượt 1.200 điểm vào đầu phiên sáng với sắc xanh của VIC, VRE hay VJC và nhóm bất động sản. Sau hồi giằng co mạnh, chỉ số kết phiên sáng đã vượt qua mốc 1.200 điểm.
Thị trường chứng khoán tuần 2-6/4, VN-Index tiến rất gần mốc 1.200 điểm trong một tuần tích cực của VIC, cùng với sự khởi sắc của nhóm bất động sản và xây dựng.
Trong bối cảnh nhu cầu tín dụng tăng trưởng và áp lực đa dạng hóa nguồn vốn trung dài hạn, các ngân hàng thương mại Việt Nam đang ghi dấu sự trở lại mạnh mẽ tại thị trường vay hợp vốn quốc tế với tổng quy mô huy động trên 3 tỷ USD.