Theo Bloomberg, giá trị vốn hóa thị trường của VinFast đang ở mức 85 tỷ USD sau niêm yết, lớn hơn cả nhiều công ty sản xuất ô tô lâu đời như Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen,...
Cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm trong phiên giao dịch 15/8 do những lo ngại về tình trạng của nền kinh tế toàn cầu và áp lực từ việc các ngân hàng đứng trước nguy cơ bị hạ xếp hạng tín dụng.
Theo Bloomberg, nếu thương vụ IPO của VinFast diễn ra theo đúng hướng, tài sản ròng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng có thể tăng từ mức 5 tỷ USD lên 16 tỷ USD, giúp ông lọt vào danh sách 500 người giàu nhất thế giới.
Xe đạp điện từ lâu đã là sản phẩm tương đối quen thuộc với người tiêu dùng Việt Nam. Xu hướng chuyển đổi sang sử dụng các phương tiện giao thông điện hiện nay càng làm cho thị trường này trở nên sôi động.
Mới đây, VinFast và công ty SPAC Black Spade đã công bố Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) đã tuyên bố hiệu lực hồ sơ đăng ký theo mẫu F-4 của VinFast liên quan đến giao dịch hợp nhất kinh doanh với Black Spade.
Theo ông Roy Cooper, Thống đốc bang Bắc Carolina, việc VinFast xây dựng nhà máy tại đây đã giúp bang hiện thực hóa giấp mơ trong hàng thập kỷ, đó là có một nhà sản xuất ô tô trong khu vực.
Thị trường xe điện Đông Nam Á có tốc độ tăng trưởng khá chậm so với Bắc Mỹ hoặc châu Âu, song đây lại là thị trường có tiềm năng tăng trưởng lớn, thu hút được nhiều nhà sản xuất trên toàn cầu.
Kakao Mobility, hãng gọi xe công nghệ thuộc tập đoàn Kakao của Hàn Quốc đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với VinFast, nhằm thúc đẩy cơ sở hạ tầng giao thông vận tải xanh tại Việt Nam.
Ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận tăng 10% lên 10.600 tỷ đồng, CEO Nguyễn Đức Thạch Diễm nói tăng trưởng không cao nhưng phù hợp với một ngân hàng đang tái cơ cấu như Sacombank.