|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Vietcombank cấp khoản tín dụng 4.000 tỷ đồng cho nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4 của PV Power

07:54 | 30/08/2023
Chia sẻ
Nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4 là dự án do PV Power làm chủ đầu tư, dự kiến vận hành trong giai đoạn 2024-2025.

Ngày 29/8, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank - Mã: VCB) đồng ý cấp khoản tín dụng 4.000 tỷ đồng cho Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power – Mã: POW) để đầu tư cho dự án nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4.

Chủ tịch HĐQT PV Power - Hoàng Văn Quang cho biết, khoản vay này có thời gian trả nợ là 13 năm, trong đó có 3 năm ân hạn. Bên cạnh đó, hai đơn vị sẽ đồng hành cùng dự án trong khoảng thời gian dài, đảm bảo dự án vận hành an toàn hiệu quả, hoàn trả nợ vay đầy đủ cho các bên tài trợ.

Cùng với nguồn vốn vay trong nước, PV Power đang làm việc với các bên tài trợ của dự án từ nguồn vốn nước ngoài như SMBC, tổ hợp ING - Citibank cũng như các tổ chức tín dụng xuất khẩu bảo lãnh, bảo hiểm để đảm bảo nguồn vốn vay.

Nhơn Trạch 3&4 là dự án có quy mô công suất 1.620 MW do PV Power làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư là 1,4 tỷ USD. Trong đó, lấy từ nguồn vốn chủ sở hữu 25%, tương đương 300 triệu USD, vốn vay 75% là hơn 1 tỷ USD. Theo kế hoạch, nhà máy điện sẽ đi vào vận hành trong giai đoạn 2024-2025.

 Lễ ký hợp đồng tín dụng trung dài hạn trị giá 4.000 tỷ đồng giữa PV Power và Vietcombank (Ảnh: PV Power).

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 diễn ra vào hồi tháng 4, lãnh đạo PV Power khẳng định đã cơ bản thu xếp đủ vốn cho Nhơn Trạch 3&4. Ngoài khoản vốn đối ứng 25% từ khoản 6.500 tỷ đồng, công ty đã xúc tiến để vay được từ 3 nguồn cơ bản.

Cụ thể, nguồn thứ nhất là khoản vay 200 triệu USD từ một ngân hàng ở Nhật Bản với thời hạn vay là 12 năm. Nguồn thứ hai là khoản vay nội địa 4.000 tỷ đồng từ ngân hàng Vietcombank với thời hạn vay là 13 năm. Nguồn thứ ba, cũng là khoản vay lớn nhất từ Citibank và INGBank.

Về tình hình kinh doanh 7 tháng đầu năm, doanh thu PV Power ước đạt với 2.312 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ và hoàn thành 61% kế hoạch năm đặt ra.

Lâm Anh

Data Talk | The Catalyst: Dòng vốn FDI đang đổi hướng – BĐS khu công nghiệp năm 2026 còn động lực?
FDI tiếp tục là điểm tựa quan trọng của tăng trưởng kinh tế Việt Nam, nhưng dữ liệu mới nhất cho thấy dòng vốn này đang thay đổi theo hướng chọn lọc hơn, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ, AI và linh kiện điện tử. Trong bối cảnh FDI đăng ký mới chậm lại, FDI giải ngân vẫn duy trì tích cực và bắt đầu phục hồi từ nửa cuối năm, câu hỏi đặt ra là: động lực nào sẽ quyết định triển vọng của bất động sản khu công nghiệp trong năm 2026?