|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Việt Nam nghiên cứu đề xuất 'hộ chiếu vắc xin' COVID-19

10:27 | 12/03/2021
Chia sẻ
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định việc mở cửa, từng bước khôi phục đi lại của người dân và thúc đẩy phát triển du lịch phải đảm bảo được yêu cầu về kiểm soát, phòng chống dịch bệnh.

Tại họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều 11/3, trả lời câu hỏi về khả năng Việt Nam áp dụng "hộ chiếu vắc xin", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết việc áp dụng hộ chiếu vắc xin là biện pháp đã được một số nước trên thế giới áp dụng. 

"Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bộ Ngoại giao đang phối hợp với các cơ quan chức năng của Việt Nam, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nghiên cứu, tìm hiểu và sẽ kiến nghị điều chỉnh quy định xuất nhập cảnh phù hợp với diễn biến tình hình", người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nói

Bà Hằng cũng khẳng định việc mở cửa, từng bước khôi phục đi lại của người dân và thúc đẩy phát triển du lịch phải đảm bảo được yêu cầu về kiểm soát, phòng chống dịch bệnh.

Cùng ngày 11/3, Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết: "Do chưa có chủ trương và quy định mới từ Chính phủ cũng như Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống COVID-19 nên người nhập cảnh Việt Nam hiện vẫn phải cách ly đủ 14 ngày".

Trước đó có kiến nghị Việt Nam không nên đợi hết dịch mới đón du khách quốc tế mà cần xem xét việc mở cửa cho khách du lịch có chứng chỉ tiêm vắc xin COVID-19. Điều này sẽ giúp nâng cao vị thế của du lịch Việt Nam. Tuy nhiên, việc đưa tấm hộ chiếu này vào thực tiễn còn nhiều trở ngại, đặc biệt là về cơ sở pháp lý và công nghệ.

Về vấn đề này, ngày 5/3, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đánh giá và đề xuất biện pháp xử lý phù hợp kiến nghị liên quan đến "hộ chiếu vắc xin".

Hôm 4/3, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan. Hai Bộ trưởng thảo luận các biện pháp đẩy mạnh giao thương, thúc đẩy phục hồi kinh tế sau dịch, mở cửa và tạo thuận lợi cho đi lại giữa hai bên; kế hoạch tiêm chủng vắc xin và khả năng áp dụng hộ chiếu vắc xin.

Ý tưởng hộ chiếu vắc xin đã xuất hiện từ cuối năm 2020. Đến nay, rất nhiều quốc gia trên thế giới tìm đến cách thức này với mong muốn được trở lại cuộc sống không phải cách ly, hạn chế tiếp xúc xã hội.

Iceland và Ba Lan bắt đầu cấp giấy chứng nhận tiêm phòng COVID-19 vào tháng trước.

Tại Mỹ, Chính quyền của Tổng thống Joe Biden đang xem xét khả năng triển khai hộ chiếu vắc xin. Còn với Israel - quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng thuộc nhóm cao nhất thế giới - đã xúc tiến thực hiện bằng quy định những người đã tiêm phòng được đến các khách sạn, phòng gyms. 

Mới đây, Trung Quốc đã triển khai "chứng nhận sức khỏe du lịch quốc tế", trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cấp "hộ chiếu vắc xin" cho công dân.

Thái Lan - quốc gia phụ thuộc nhiều vào du lịch đang xem xét áp dụng "hộ chiếu vắc xin" và miễn cách ly với khách nhập cảnh.

Anh Đào

[LIVE] ĐHĐCĐ Vietcombank: Dư nợ cho CBBank vay 10.000 tỷ năm 2022 đã giảm về 1.000 tỷ vào cuối quý I
Ngân hàng dự kiến sẽ trình phương án tiếp tục dùng lợi nhuận của năm 2023 để chia cổ tức. Tuy nhiên, việc chia cổ tức theo hình thức nào (cổ phiếu hay tiền mặt) cần sự phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền.