|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Việt Nam đứng top 3 về doanh số bán ô tô tại Đông Nam Á, vẫn đứng sau hai 'cường quốc' này

08:42 | 22/01/2022
Chia sẻ
Dù cả doanh số và sản lượng sản xuất ô tô đều tăng trong năm 2021, nhưng Việt Nam vẫn còn khoảng cách tương đối xa với những nước dẫn đầu khu vực.
Doanh số bán ô tô tại Việt Nam năm 2021 kém gần 3 lần so với Indonesia và Thái Lan - Ảnh 1.

Doanh số bán xe ở Việt Nam vẫn còn khá khiêm tốn so với các quốc gia khác cùng khu vực như Indonesia, Thái Lan và Malaysia. (Ảnh: AFP/Asia Nikkei).

Vừa qua, Hiệp hội Ô tô Malaysia (MAA) đã công bố dữ liệu doanh số bán hàng của khu vực ASEAN cho năm 2021 (tính từ tháng 1 đến hết tháng 11). So với bản cập nhật tháng 7 năm ngoái, dữ liệu cuối năm chỉ dành cho 7 trong số 10 quốc gia ASEAN, ngoại trừ Brunei, Campuchia và Lào, theo Paultan.

Trong 11 tháng đầu năm 2021, đã có tổng cộng 2,46 triệu xe đã được bán tại Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam, tăng 15% so với số lượng xe được bán ra cùng kỳ năm 2020. 

Cụ thể, trong khoảng thời gian trên, số lượng xe chở khách (xe du lịch, xe con) chiếm 1,56 triệu chiếc, trong khi xe thương mại (xe vận chuyển hàng hóa hoặc hành khách trả tiền) chiếm 897.474 chiếc còn lại.

Indonesia bán được nhiều xe nhất trong giai đoạn 11 tháng đầu năm năm 2021, với tổng số 790.524 xe được bán (585.901 xe chở khách, 204.623 xe thương mại). Con số này đánh đấu mức tăng 66% so với cùng kỳ năm trước và đánh dấu sự hồi sinh về doanh số bán xe tại nước này sau khi đại dịch bùng phát vào năm 2020.

Với kết quả này, Indonesia đã vượt qua Thái Lan, đứng ở vị trí thứ hai với 668.109 xe được giao, giảm hơn 3% so với năm 2020. Trái với Indonesia, doanh số bán xe ở Thái Lan có tỷ lệ xe thương mại cao hơn so với xe du lịch (388.579 chiếc so với 279.530 chiếc).

Đứng ở vị trí thứ ba một lần nữa là Malaysia, quốc gia có lượng xe đăng ký ít hơn 4% so với giai đoạn 11 tháng đầu năm 2020. Malaysia ghi nhận 441.136 chiếc được bán ra trong 11 tháng đầu năm 2021 (392.474 xe chở khách, 48.662 xe thương mại). 

Các quốc gia khác cũng đạt doanh số 6 con số bao gồm Việt Nam ở vị trí thứ tư (257.390 xe) và Philippines ở vị trí thứ 5 (240.642 xe). Cả hai quốc gia này có mức tăng trưởng lần lượt là 3% và 23%.

Đứng ở các vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng doanh số bán xe ô tô năm 2021 khu vực ASEN lần lượt là Singapore với doanh số bán hàng tăng 7% lên 54.953 chiếc, tiếp theo là Myanmar giảm 46% xuống còn 8.365 chiếc (dữ liệu chỉ cập nhật từ Hiệp hội Các thành viên Ô tô Myanmar).

Trong khi Indonesia đã vượt qua Thái Lan để đứng đầu bảng xếp hạng về doanh số bán xe, thì bảng xếp hạng năm qua lại là một câu chuyện khác khi nhìn vào số liệu sản xuất. Về mặt này, Thái Lan dẫn đầu với 1,53 triệu xe được sản xuất (544.822 xe chở khách, 986.515 xe thương mại), tăng hơn 19% so với năm 2020.

Indonesia cũng đã vượt qua mốc một triệu chiếc, với tổng số 1 triệu xe (794.475 xe chở khách, 209.095 xe thươngmaij) được sản xuất từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2021 - tăng 61% so với cùng kỳ năm 2020. Malaysia đứng ở vị trí thứ ba với 427.485 xe được sản xuất (396.530 xe chở khách, 30.955 xe thương mại), chỉ kém một chút (0,4%) so với cùng kỳ năm 2020.

Việt Nam đứng ở vị trí thứ 4 khi sản xuất 142.027 xe (101.836 xe chở khách, 40.191 xe thương mại). Con số này đánh dấu mức tăng trưởng nhẹ, khoảng 2% so với cùng kỳ năm 2020.

Đứng ở các vị trí cuối cùng trong bảng xếp hạng này lần lượt là Philippines (78.714 xe, tăng 28%), Myanmar (1.329 xe, giảm 87%). Trong khi đó, Singapore không có tên trong bảng xếp hạng sản lượng sản xuất ô tô ở các quốc gia khu vực ASEAN năm 2021.

Quốc Anh