|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Việt Nam đề nghị Trung Quốc đẩy nhanh kết nối đường sắt

06:35 | 11/12/2024
Chia sẻ
Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn đề nghị Trung Quốc đẩy nhanh kết nối đường sắt và khôi phục tuyến vận tải liên vận quốc tế giữa hai nước.

Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cùng Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đồng chủ trì phiên họp lần thứ 16 của Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc tại Bắc Kinh ngày 10/12, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao.

Phó thủ tướng đề nghị đẩy nhanh kết nối đường sắt giữa Việt Nam và Trung Quốc, ưu tiên triển khai ba tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Lạng Sơn - Hà Nội, Móng Cái - Hạ Long - Hải Phòng, khôi phục tuyến vận tải liên vận đường sắt quốc tế giữa hai nước, cũng như tạo điều kiện về slot máy bay cho các hãng hàng không của Việt Nam và vận hành an toàn khu cảnh quan Bản Giốc - Đức Thiên.

Việt Nam đề nghị Trung Quốc tiếp tục mở cửa thị trường cho nông sản chất lượng cao, tạo điều kiện cho Việt Nam mở thêm Văn phòng Xúc tiến thương mại tại một số địa phương Trung Quốc.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị thúc đẩy đầu tư chất lượng cao của Trung Quốc vào Việt Nam, triển khai hiệu quả các khoản viện trợ, tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực như nông nghiệp, môi trường, tài chính ngân hàng, khoa học công nghệ, văn hóa, giáo dục đào tạo, mở ra những lĩnh vực hợp tác mới.

Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại Bắc Kinh ngày 10/12. (Ảnh: BNG).

Ngoại trưởng Vương Nghị khẳng định Trung Quốc sẵn sàng mở rộng nhập khẩu hàng hóa chất lượng cao của Việt Nam, mở rộng hợp tác trong lĩnh vực mua bán điện, phối hợp xử lý vướng mắc trong một số dự án đầu tư của Trung Quốc tại Việt Nam, khuyến khích doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào Việt Nam.

Ông Vương Nghị cũng đề nghị hai bên tăng cường kết nối chiến lược phát triển, hợp tác xây dựng chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất ổn định ở khu vực, thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác, đưa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện lên tầm cao mới, đóng góp thiết thực xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc.

Hai bên trao đổi thẳng thắn về vấn đề trên biển, nhất trí tiếp tục thực hiện nghiêm túc nhận thức chung cấp cao, kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng, duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông.

Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn đề nghị hai bên kiên trì lấy Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam - Trung Quốc, luật pháp quốc tế làm nền tảng, đặt mình vào vị trí của nhau, tôn trọng chủ quyền, lợi ích hợp pháp của nhau.

Phó thủ tướng cũng mong muốn hai bên tiếp tục phát huy vai trò của các cơ chế đàm phán về biển, xử lý thỏa đáng vấn đề trên biển, trong đó có vấn đề tàu cá, ngư dân phù hợp với luật pháp quốc tế và tinh thần hữu nghị cũng như đà phát triển tốt đẹp của quan hệ song phương; cùng các nước ASEAN thúc đẩy đàm phán, sớm đạt COC.

Hai bên đã trao thỏa thuận giữa hai chính phủ về hợp tác xây dựng ba tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn trong cuộc họp.

Cùng ngày, Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn và Ngoại trưởng Vương Nghị dự lễ kỷ niệm 25 năm ký Hiệp ước Biên giới và 15 năm ký ba văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Nguyễn Tiến

'Ông lớn' ngân hàng muốn huy động 16.000 tỷ đồng từ trái phiếu để cho vay bất động sản, dự án PPP
VietinBank dự kiến sử dụng 8.000 tỷ trong số tiền thu về để cho vay đối với lĩnh vực bất động sản và số còn lại là dành cho lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).