|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Việt Nam có 142 người siêu giàu, sở hữu trên 30 triệu USD

16:27 | 06/03/2019
Chia sẻ
Trong 5 năm tới, Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng người siêu giàu nhanh nhất thế giới.

142 người Việt siêu giàu

Theo Báo cáo tài sản 2019 do Knight Frank công bố, tính đến cuối 2018, Việt Nam có 142 người siêu giàu (khối tài sản từ 30 triệu USD trở lên).

Con số này tăng 7 người so với năm 2017. Báo cáo dự đoán, sau 5 năm nữa, Việt Nam sẽ có 186 người siêu giàu, tăng 31% so với hiện nay. Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng người siêu giàu nhanh hàng đầu thế giới.

Việt Nam có 142 người siêu giàu, sở hữu trên 30 triệu USD  - Ảnh 1.

Số người siêu giàu tại Châu Á tính đến hết 2018. Nguồn: Báo cáo của Knight Frank.

Là một trong các quốc gia xuất khẩu sang Mỹ, Việt Nam cùng với Mexico, Canada, Việt Nam, Bangladesh và Đức sẽ hưởng lợi từ cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung trong những năm tới.

Bản đồ sinh sống của giới siêu giàu trên thế giới 

Với những chiếc máy bay phản lực tư nhân và nhiều biệt thự cao cấp, giới siêu giàu trên thế giới đang phủ rộng sự hiện diện của họ khắp các châu lục. Mặc dù vậy, những căn hộ sinh sống của khoảng một nửa giới siêu giàu chỉ nằm trong nhóm gồm 10 thành phố.

Việt Nam có 142 người siêu giàu, sở hữu trên 30 triệu USD  - Ảnh 2.

10 thành phố tập trung nhiều người siêu giàu nhất thế giới.

London, Tokyo và Singapore là ba thành phố sản sinh ra nhiều người siêu giàu nhất.

Dữ liệu cho thấy xu hướng tập trung sinh sống tại các đô thị lớn nhất của những người siêu giàu. Cơ hội kinh doanh, lối sống hiện đại, bệnh viện và cơ sở hạ tầng giao thông là tất cả những yếu tố thu hút giới siêu giàu chi tiền vào các căn biệt thự tại thành phố lớn.

Điều này đặc biệt đúng với London - trung tâm chính trị và tài chính của Vương quốc Anh, đồng thời là trung tâm tài sản hàng đầu thế giới. Những người nước ngoài mua bất động sản ở London là một trong những nguyên nhân đẩy mức giá đất ở thành phố lên cao.

"London là một trường hợp đặc biệt. Không thành phố nào được coi như một trung tâm toàn cầu cho quá nhiều lĩnh vực khác nhau như London", Liam Bailey, Trưởng phòng nghiên cứu dân cư toàn cầu của Knight Frank, bình luận.

Nghiên cứu về người giàu của các nhà môi giới cho thấy thế giới đã có gần 200.000 người siêu giàu vào năm ngoái, với hơn 2/3 số họ sống ở Châu Á, Châu Âu và Bắc Mỹ.

Châu Âu là trung tâm khu vực tập trung nhiều người giàu nhất toàn cầu, trong khi đó, tốc độ tăng trưởng của các nền kinh tế châu Á chỉ ra rằng, lần đầu tiên, thế giới sẽ có hơn 20 triệu người nắm trong tay khối tài sản trị giá tối thiểu 1 triệu USD trong năm nay.

Khối tài sản Khối tài sản 'khủng' của 15 gia tộc siêu giàu Mỹ Bloomberg: Bất động sản cao cấp Việt Nam rẻ hơn nhiều nước, Bloomberg: Bất động sản cao cấp Việt Nam rẻ hơn nhiều nước, 'hút' NĐT ngoại và giới siêu giàu Cuộc sống của giới siêu giàu Hong KongCuộc sống của giới siêu giàu Hong Kong

Tuệ An