|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Vị tỷ phú bỗng dưng mất trí nhớ sau khi bị cáo buộc trốn 2 tỷ USD tiền thuế

19:58 | 14/11/2021
Chia sẻ
Ở tuổi 80, việc mất trí nhớ sẽ giúp ông Robert Brockman không phải ra hầu toà trong một cáo buộc trốn thuế cá nhân lớn nhất lịch sử nước Mỹ.

Robert Brockman nắm giữ 10 bằng sáng chế. Ông đã tạo ra một trong những hệ thống phần mềm hàng đầu thế giới dành cho các đại lý ô tô và tích luỹ được hàng tỷ USD từ các quỹ uỷ thác ở nước ngoài.

Trong những năm gần đây, ông ấy dường như vẫn minh mẫn không kém. Trong một vụ kiện chống độc quyền năm 2019, ở tuổi 77, ông nói rằng: "Tôi đang xem xét các chi tiết, điều này rất quan trọng". Năm ngoái, ông ấy còn hứa sẽ đào tạo cho các CEO những nhiệm vụ phức tạp.

Vậy nhưng, vào năm 2018, các đặc vụ liên bang bất ngờ kiểm tra nhà của người uỷ thác của ông tại Bermuda, và đưa ông ra toà với tội danh trốn thuế 2 tỷ USD. Kể từ thời điểm đó, ông đã bắt đầu thu thập các chứng cứ cho thấy rằng bản thân đang bị mất trí nhớ. Nếu đúng, ông ấy có thể sẽ được miễn hầu toà trong một vụ án trốn thuế cá nhân được coi là lớn nhất lịch sử Mỹ.

Vị tỷ phú bỗng dưng mất trí nhớ sau khi bị cáo buộc trốn 2 tỷ USD tiền thuế - Ảnh 1.

Ông Robert Brockman. (Ảnh: AP).

Vụ án trốn thuế cá nhân lớn nhất lịch sử Mỹ và chứng mất trí nhớ bất ngờ

Ông ấy đã hẹn bác sĩ khám sức khoẻ tâm thần và nhận được chẩn đoán là sa sút trí tuệ. Kết quả được đưa ra bởi 4 bác sĩ khác nhau, tất cả đều liên kết với Đại học Y Baylor ở Houston, nơi ông đã hiến tặng 25 triệu USD vài năm trước.

Hiện tại, ở độ tuổi 80, ông ấy đang phải đối mặt với một phiên toà điều trần năng lực tại toà án liên bang ở Houston, bắt đầu vào thứ Hai tuần tới. Phiên toà sẽ xác định xem liệu ông không còn sự minh mẫn như những gì các luật sư nói hay chỉ là một sự lừa bịp về mặt giấy tờ để qua mặt các cơ quan chức năng. Brockman đã phủ nhận cáo buộc này.

Trong một phiên điều trần hồi tháng 7, công tố viên Christopher Magnani cho biết: "Có một núi bằng chứng trong vụ án này để chứng minh rằng ông ta là kẻ xấu. Rất nhiều những thứ này là bằng chứng, chúng rất khách quan."

Ngược lại, một báo cáo do các luật sư của Brockman đệ trình hôm thứ Năm cho thấy thần kinh gần đây của ông đã bị sa sút do bệnh Parkinson, bệnh Alzheimer hoặc cả hai.

"Ông Brockman mắc chứng mất trí nhớ, một tình trạng vĩnh viễn, tiến triển và không thể chữa khỏi", các luật sư viết. "Ông ấy không có khả năng hiểu được các cáo buộc và hỗ trợ đầy đủ trong việc bào chữa cho bản thân và sẽ không bao giờ có đủ năng lực để làm như vậy."

Tội danh cáo buộc dành cho Brockman là nghiêm trọng. Ông bị buộc tội trốn thuế, rửa tiền, gian lận điện tử và các tội danh khác. Bộ Tư pháp đã dành 5 năm cho vụ việc này và việc huỷ bỏ cáo trạng có thể làm dấy lên nghi ngờ về khả năng truy tố ngay trong thời điểm chính quyền ông Biden đang tìm cách tăng cường việc thực thi của Sở Thuế vụ.

Dẫu vậy, việc sa sút trí tuệ có thể giải thoát cho Brockman khỏi án tù, nhưng nó sẽ không bảo vệ ông ấy thoát khỏi các bản án dân sự. Bản cáo trạng năm 2020 đã khiến ông phải từ chức tại công ty của mình một cách đột ngột, chấm dứt sự nghiệp kéo dài nửa thế kỷ với tư cách là một kỹ sư phần mềm và doanh nhân.

Để đánh giá năng lực của Brockman, cả hai bên sẽ dựa trên lời khai và hồ sơ y tế, cũng như các bằng chứng khác. Đội ngũ pháp lý của Brockman đã mời tới các chuyên gia không thuộc quản lý của Đại học Y Baylor.

Một trong số họ là Tiến sĩ Marc Agronin, một bác sĩ tâm thần lão khoa tại Miami. Vị Tiễn sĩ này khẳng định: "Brockman sẽ không thể hỗ trợ các luật sư bào chữa cho những cáo buộc của mình do những hạn chế về năng lực của ông ấy."

Trước đó, ba bác sĩ do toà án chỉ định đã khám cho Brockman và kết luận ông mắc bệnh Parkinson nhưng vẫn có đủ năng lực.

Ngay cả sau khi ông ấy phải hai lần nhập viện và sau đó tái khám vào tháng trước, hai trong ba hồ sơ ngày 10/11 nói rằng ông ấy vẫn có đủ khả năng hầu toà, một hồ sơ cho biết ông thể xác định được năng lực của vị tỷ phú này.

Sự thật đằng sau dần được hé lộ

Người đóng vai trò trong vụ việc này là Stuart Yudofsky, một bác sĩ tâm thần nổi tiếng và là Giáo sư danh dự tại Baylor, người mà toà án có thể gọi để làm chứng.

Brockman và Yudofsky là bạn thân của nhau trong ít nhất một thập kỷ. Năm 2011, Brockman đã chỉ đạo sự uỷ thác của gia đình mình, tài trợ ẩn danh cho một chương trình trị liệu thần kinh trị giá 25 triệu USD tại Baylor. Chương trình được mang tên Yudofsky và vợ ông ấy để vinh danh. Yudofsky cũng từng là Chủ tịch hội đồng cố vấn khoa học của Quỹ nghiên cứu Y khoa Brockman.

Các công tố viên cho biết Yudofsky và Brockman có mối quan hệ khá thân mật như các chuyến đi câu cá, du ngoạn trên du thuyền và máy bay phản lực, cũng như các cuộc họp Hội đồng quản trị và bữa tối.

Luật sư của Yudofsky nói rằng ông sẽ khẳng định quyền hiến định của mình chống lại việc tự buộc tội và không phải ra làm chứng. Thẩm phấn Hanks đã phán quyết rằng ông chỉ có thể khẳng định quyền như vậy tại phiên điều trần năng lực. Khi đó, thẩm phán có thể cho Yudofsky quyền miễn trừ và buộc ông ta phải ra làm chứng.

"Chính phủ nghi ngờ rằng việc từ chối ra toà của Yudofsky là nhằm bảo vệ bạn mình khỏi những lời khai bất lợi", công tố viên viết. Ngoài ra, hồi tháng 5/2017, Brockman đã gửi cho Yudofsky một email nêu lên lo ngại của ông ấy về việc mất trí nhớ và khứu giác.

Các công tố viên cáo buộc rằng vị tỷ phú 80 tuổi viết như vậy để tạo ra một dấu vết trên giấy tờ và ông ấy có lịch sử đã tằng tạo ra các thư từ gian lận.

Sau cuộc đột kích ở Bermuda vài tháng trước bản cáo trạng, các luật sư của Brockman đã gửi một bức thư dài 17 trang tới các công tố viên thúc giục huỷ bỏ vụ án. Họ đính kèm các báo cáo y tế chi tiết trong đó có một báo cáo cho thấy bản vẽ mặt đồng hồ của Brockman, các con số xoay quanh vòng tròn cho thấy "khả năng nhận thức không ổn định".

Vị tỷ phú bỗng dưng mất trí nhớ sau khi bị cáo buộc trốn 2 tỷ USD tiền thuế - Ảnh 2.

Bản vẽ mặt đồng hồ của Brockman từ năm 2019. (Nguồn: Hồ sơ Tòa án Liên bang).

Một chuyên gia nói rằng chỉ số IQ của anh ta chỉ ở mức 87 và khuyên nên cẩn thận với các thiết bị trong nhà và tránh lái xe. Đáng chú ý, khi Brockman được chuẩn đoán sa sút trí tuệ vào năm 2019, ông âng điều hành công ty của mình, đưa ra hai khoản tiền tiền chi tiết trong vụ việc chống độc quyền và lên kế hoạch cho các chuyến du lịch bằng du thuyền ở nước ngoài.

Trong một email vào tháng 3/2020 gửi cho giám đốc điều hành tương lai, người thay thế ông tại công ty 8 tháng sau đó, Brockman có vẻ rất chuyên nghiệp, đưa ra hướng dẫn chi tiết về cách điều chuyển nhân viên và các quyết định.

Các công tố viên cho biết Brockman thực tế với các mail, việc điều hành công ty và cuộc sống hàng ngày khác hoàn toàn so với một Brockman được xuất hiện trong các báo cáo y khoa.

Nếu ông ấy được tuyên bố không đủ năng lực, luật liên bang sẽ yêu cầu ông phải cam kết tới các cơ sở y tế để đánh gía thêm về tâm thần. Tuy nhiên, các luật sư bào chữa cho Brockman cho biết vì tình trạng của ông ấy đang bị thoái hoá và không có phương pháp điều trị nào có thể phục hồi năng lực do đó không nên đưa Brockman vào những cơ sở như vậy.

Thiên Trường