|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Vì sao chứng khoán Mỹ 'đỏ lửa', Dow Jones mất gần 350 điểm phiên đầu quí IV?

06:47 | 02/10/2019
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 1/10 đồng loạt giảm sâu sau khi số liệu thống kê mới công bố cho thấy hoạt động sản xuất có tháng suy giảm mạnh nhất trong hơn một thập kỉ, làm dấy lên lo ngại về sức khỏe của nền kinh tế.

Cụ thể, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones mất 343,79 điểm (1,28%) xuống còn 26.573,04 điểm mặc dù trong phiên có lúc chỉ số này tăng hơn 100 điểm so với tham chiếu.

Chỉ số S&P 500 giảm 1,23% còn 2.940,25 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite mất 1,13% và kết phiên ở 7.908,68 điểm.

1-10

Biến động chỉ số chứng khoán Mỹ ngày 1/10. Nguồn: Bloomberg.

Đây trở thành phiên giao dịch tiêu cực nhất kể từ ngày 23/8 của Dow Jones và S&P 500. Hôm 23/8, Trung Quốc và Mỹ tuyên bố tăng thuế lên hàng trăm tỉ USD hàng hóa của nhau theo hai đợt từ 1/9 và 15/12. Hai chỉ số Dow Jones và S&P 500 cùng giảm trên 2% vào ngày này.

Hôm 1/10, Viện Quản lí nguồn cung (ISM) cho biết hoạt động sản xuất của Mỹ thể hiện qua chỉ số PMI đã sụt giảm xuống mức tồi tệ nhất trong hơn 10 năm qua (kể từ tháng 6/2009). Trước đó, số liệu sản xuất của khu vực châu Âu cũng thể hiện sự suy yếu.

Chỉ số PMI bằng 50 cho thấy hoạt động sản xuất tháng này tương đương tháng trước, lớn hơn 50 cho thấy có sự mở rộng và nhỏ hơn 50 cho thấy sự co hẹp, suy giảm. Chỉ số PMI tháng 9 vừa qua chỉ đạt 47,8.

Vì sao chứng khoán Mỹ đỏ lửa, Dow Jones mất gần 350 điểm phiên đầu quí IV? - Ảnh 2.

Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) khu vực sản xuất giảm sâu xuống ngưỡng thấp nhất kể từ tháng 6/2009. Nguồn: CNBC.

Giá các cổ phiếu sản xuất như Honeywell, 3M và Eaton cùng giảm ít nhất 2,8%. Tổng thống Donald Trump thì đổ lỗi cho Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vì đã giữ đồng USD quá mạnh và lãi suất cao, khiến cho hoạt động sản xuất bị thiệt hại.

Trong một dòng tweet hôm 1/10, ông Trump gọi Fed và Chủ tịch Fed Jerome Powell là những kẻ "thảm bại" trong việc điều hành nền kinh tế.

trump tweet 1-10

Dòng tweet của ông Trump hôm 1/10 đổ lỗi cho Fed và Chủ tịch Jerome Powell về sự suy yếu của khu vực sản xuất.

Tạm dịch: "Đúng như tôi đã dự đoán, Jerome Powell và Fed đã để cho đồng USD trở nên quá mạnh so với tất cả loại tiền tệ khác, đến mức khiến cho các nhà sản xuất của chúng ta chịu ảnh hưởng xấu. Lãi suất của Fed đang quá cao. Powell và Fed là những kẻ thù nguy hiểm nhất của chính mình, họ chả biết gì cả. Thật là thảm bại!"

Trong một thông cáo, Chủ tịch Viện ISM cho rằng thương mại mới là nhân tố gây áp lực xuống hoạt động sản xuất.

Trao đổi với CNBC, ông Peter Boockvar - Giám đốc đầu tư tại Bleakley Advisory Group nói: "Thuế quan của chúng ta đã đẩy hoạt động sản xuất rơi vào suy thoái, cả ở Mỹ cũng như trên toàn cầu".

Ông Christian Fromhertz, CEO của The Tribeca Trade Group nhận định: "Số liệu PMI cho thấy tăng trưởng toàn cầu giảm tốc và cuộc chiến thương mại trong 1,5 năm qua đang khiến hoạt động sản xuất chậm lại. Thương chiến càng kéo dài, thiệt hại càng lớn".

Song Ngọc