|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Venezuela khó phục hồi xuất khẩu dầu mỏ trong thời gian ngắn

16:02 | 19/10/2023
Chia sẻ
Mỹ nới lỏng lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Venezuela trong vòng 6 tháng, cho phép nước này khôi phục xuất khẩu và các khoản đầu tư cho ngành. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng nước này cần nhiều thời gian và tiền bạc để khôi phục lại sản xuất, xuất khẩu dầu mỏ.

Theo Reuters, việc nới lỏng các lệnh trừng phạt dầu mỏ của Mỹ đối với Venezuela sẽ không nhanh chóng giúp nước này mở rộng sản lượng. 

Tuy nhiên, quyết định này có thể giúp tăng lợi nhuận của ngành bằng cách đưa một số công ty nước ngoài trở lại mỏ dầu của họ và cung cấp dầu thô cho nhiều khách hàng thanh toán bằng tiền mặt hơn.

Hôm 18/10, Mỹ nới lỏng lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Venezuela trong vòng 6 tháng, cho phép nước này khôi phục xuất khẩu và các khoản đầu tư cho ngành. 

Các quan chức Mỹ đã cấp giấy phép chung cho các lĩnh vực dầu khí và khai thác mỏ của Venezuela để đáp lại thỏa thuận giữa Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và phe đối lập của quận trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024.

Chính quyền của Tổng thống Joe Biden đang tìm cách thúc đẩy dòng chảy dầu toàn cầu nhằm hạ nhiệt giá dầu do các lệnh trừng phạt đối với Nga và việc OPEC+ giảm sản lượng. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết, xuất khẩu tổng thể của Venezuela khó có thể bù đắp cho những cắt giảm toàn cầu đó nếu không có đầu tư bền vững.

Công ty dầu khí quốc gia Venezuela PDVSA có thể nhanh chóng quay trở lại thị trường dầu truyền thống của mình và chào bán dầu thô với giá cao hơn sau khi bị buộc phải giảm giá trong nhiều năm. Giấy phép cũng có thể làm giảm bớt những khó khăn của công ty trong việc huy động vốn, nhập khẩu giàn khoan, sửa chữa nhà máy lọc dầu, thúc đẩy các dự án và đảm bảo các mối quan hệ đối tác liên quan.

Hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Venezuela có thể phục hồi chậm

Việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt cho phép Venezuela sản xuất, xuất khẩu dầu thô và khí đốt, đồng thời vẫn giữ lệnh cấm kinh doanh với Nga. Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết việc nới lỏng sẽ không thay đổi các lệnh trừng phạt Venezuela có liên quan đến mối quan hệ với Iran. 

Những thay đổi này mở đường cho các khoản đầu tư mới vào ngành cho đến ngày 18/4/2024. Việc thanh toán cho Venezuela đối với hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan đến lĩnh vực dầu khí cũng được cho phép, loại bỏ hàng loạt trở ngại để PDVSA nhận được tiền mặt từ việc bán dầu mỏ.

Kể từ khi Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt dầu thứ cấp đối với Venezuela vào năm 2020, PDVSA đã không thể thực hiện các hợp đồng cung cấp cho khách hàng ở các khu vực từ Châu Âu đến Châu Á. 

Nhưng thời hạn 6 tháng là rất ngắn và việc nới lỏng có thể bị đảo ngược nếu ông Maduro không tuân thủ hiệp ước bầu cử. Có thể mất hơn một năm để một số hoạt động sản xuất và xuất khẩu hiện đang ngừng hoạt động có tác động đến nguồn cung thế giới.

Sản lượng dầu thô trung bình của Venezuela đạt 780.000 thùng/ngày cao hơn mức 716.000 thùng/ngày của năm ngoái nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mục tiêu năm 2024 là 1,7 triệu thùng/ngày.

Theo dữ liệu của công ty dịch vụ dầu khí Baker Hughes, nước này đạt sản lượng trung bình 2,4 triệu thùng/ngày trước khi lệnh trừng phạt bắt đầu vào năm 2017. 

Các đồng minh của OPEC đã miễn trừ Venezuela trong việc giảm sản lượng, tạo cơ hội cho nước này bơm thêm dầu thô. Nhưng các chuyên gia dự đoán sự phục hồi chậm do cơ sở hạ tầng của PDVSA ngày càng xuống cấp.

Sản lượng dầu của Venezuela dự kiến ​​sẽ tăng từ 170.000 đến 200.000 thùng/ngày trong hai năm tới, được thúc đẩy bởi sản lượng lớn hơn của các liên doanh với Chevron của Mỹ , Eni , Repsol và các công ty nước ngoài khác.

Các nhà phân tích cho biết Venezuela cần một danh sách dài các hạng mục để một lần nữa trở thành nhà xuất khẩu dầu phù hợp, bao gồm hàng chục giàn khoan, hàng tỷ USD để thay thế cơ sở hạ tầng cho các nhà máy lọc dầu, trạm bơm dầu, nguồn cung điện ổn định...

 

H.Mĩ