|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Mỹ nới lỏng lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ Venezuela

11:57 | 19/10/2023
Chia sẻ
Hôm 18/10, chính quyền ông Biden đã nới lỏng lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Venezuela để đáp lại thỏa thuận đạt được giữa chính phủ và các đảng đối lập cho cuộc bầu cử năm 2024.

Theo Reuters, giấy phép mới do Bộ Tài chính Mỹ cấp cho phép Venezuela, quốc gia đã bị trừng phạt nặng nề kể từ năm 2019, được sản xuất và xuất khẩu dầu sang các thị trường đã chọn trong 6 tháng tới mà không bị giới hạn.

Động thái này của Mỹ diễn ra sau nhiều tháng đàm phán, trong đó Washington đã thúc giục Venezuela có những hành động cụ thể hướng tới các cuộc bầu cử dân chủ để đổi lấy việc dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt cứng rắn được áp đặt dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Điều này cũng thể hiện một bước quan trọng trong việc tăng cường sự tham gia của chính quyền Tổng thống Joe Biden với Tổng thống Venezuela  Nicolas Maduro về các vấn đề từ năng lượng đến di cư.

Quan chức đảng cầm quyền Venezuela ông Jorge Rodriguez, cho biết việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đã ảnh hưởng đến tất cả các hoạt động dầu mỏ.

Ông nói: “Khả năng bất kỳ cá nhân hoặc công ty nào đến Venezuela để đầu tư là hoàn toàn rộng mở”.

Hôm 17/10, chính quyền ông Maduro và phe đối lập đã đạt được thỏa thuận ở Barbados về bảo đảm bầu cử cho một cuộc bỏ phiếu được quốc tế giám sát. Cuộc bầu cử này sẽ được tổ chức vào nửa cuối năm 2024. 

Các biện pháp của Mỹ có thể mở lại cánh cửa của Venezuela cho hàng chục công ty dầu mỏ đang bị đóng băng hoặc cắt giảm hoạt động tại quốc gia này. 

Tuy nhiên, Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố sẵn sàng thu hồi những giấy phép đó bất cứ lúc nào nếu Venezuela không tuân thủ các cam kết của họ trong thỏa thuận với phe đối lập.

Bộ Tài chính cũng dỡ bỏ lệnh cấm giao dịch thứ cấp đối với một số trái phiếu chính phủ của Venezuela cũng như nợ và vốn cổ phần của công ty dầu mỏ nhà nước PDVSA.

Mỹ đang tìm mọi cách để thúc đẩy dòng chảy dầu toàn cầu nhằm giảm bớt giá cao do các lệnh trừng phạt đối với Nga và các quyết định giảm sản lượng của OPEC+.

Tuy nhiên, các chuyên gia ngành dầu mỏ cho biết khả năng dầu mỏ của Venezuela có thể bù đắp cho những sụt giảm về nguồn cung đó là rất nhỏ nếu không có sự gia tăng lớn về đầu tư vào lĩnh vực dầu mỏ đang bị tê liệt của nước này.

Hai thập kỷ quản lý yếu kém, thiếu sự đầu tư, cùng với các lệnh trừng phạt dầu mỏ của Mỹ kể từ năm 2019 sẽ cản trở khả năng của PDVSA trong việc nhanh chóng quay trở lại thị trường dầu mỏ với mức giá hợp lý.

H.Mĩ