Tại 3 tỉnh, thành này, Bộ Xây dựng sẽ thanh tra công tác quản lý, khai thác, sản xuất đá xây dựng, cát xây dựng, gạch nung, ngói nung, vật liệu xây dựng không nung; quản lý, sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình trên địa bàn.
Thị trường bất động sản bước vào giai đoạn dồi dào nguồn cung cũng là thời điểm số dự án khởi công mới càng ít đi trong thời gian tới. Khi đó, thị trường vật liệu xây dựng cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Tại TP HCM, quý 2 và 3/2017, một số vật liệu xây dựng như sắt thép liên tục tăng với mức gần 2 triệu đồng/tấn và đang đứng ở mức từ 15 - 16 triệu đồng/tấn tùy thương hiệu.
Trong khi một số người cho rằng cách làm cũ là hiệu quả nhất, thực tế là sự phát triển trong ngành xây dựng đã giúp cho việc xây lắp trên toàn cầu trở nên dễ dàng và an toàn hơn.
Bộ Xây dựng nghiên cứu việc ngừng xuất khẩu cát vĩnh viễn của Campuchia và ảnh hưởng tới thị trường VLXD Việt Nam, có giải pháp phù hợp để hướng dẫn các địa phương chủ động bảo đảm ổn định thị trường VLXD.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Xây dựng nghiên cứu việc ngừng xuất khẩu cát vĩnh viễn của Campuchia và khẳng định Việt Nam tiếp tục theo chủ trương không xuất khẩu mọi loại cát ra nước ngoài.
TP HCM vừa có chỉ đạo các doanh nghiệp ưu tiên sử dụng tro, xỉ, thạch cao để làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng thay cát và sử dụng trong các công trình xây dựng.
Dự báo về tình hình sản xuất và tiêu thụ xi măng trong 6 tháng cuối năm 2017, ông Tống Văn Nga, Chủ tịch Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam nhận định, tiêu thụ xi măng sẽ tiếp tục khó khăn do nguồn cung trong nước đang dồi dào, lượng xi măng dư vẫn quá lớn.
Nếu như đà tăng của nhóm chứng khoán và cao su có thể được lý giải từ những thông tin hỗ trợ gần đây, thì một phiên tích cực chưa hẳn cho thấy cơ hội rõ ràng ở 2 nhóm còn lại là dầu khí và bất động sản, mà sẽ còn cần thêm xác nhận trong thời gian sắp tới. Dù vậy, xu hướng chung của thị trường vẫn là tích cực...
Tuần trước, giám đốc quản lý danh mục quỹ PYN Elite của Phần Lan ông Petri Deryng gửi thư tới các nhà đầu tư của quỹ về chiến lược đầu tư trong thời gian tới.
Ngành thủy sản bước vào giai đoạn bản lề trước năm 2026 khi nguồn cung toàn cầu biến động mạnh, chi phí sản xuất thay đổi và cấu trúc thị trường xuất khẩu có sự dịch chuyển rõ rệt. Trong bối cảnh xuất khẩu tôm tăng trưởng trở lại, còn cá tra đối mặt áp lực dài hạn, câu hỏi lớn đặt ra là: đã hình thành một chu kỳ mới hay thị trường vẫn đang trong pha điều chỉnh?