Sau hơn một thập kỷ thực thi, Nghị định 24/2012 từ việc là 'vũ khí' chống 'vàng hoá nền kinh tế' nay đã bộc lộ một số bất cập. Để giải quyết vấn đề này, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 232, chính thức xóa bỏ độc quyền, mở đường cho thị trường vàng cạnh tranh và minh bạch hơn.
Giá vàng trong nước đang duy trì trạng thái đi ngang ở vùng đỉnh, trong khi nhu cầu tiêu thụ vàng quý II ghi nhận mức giảm mạnh do giá cao và tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.
Giá vàng lập đỉnh kéo theo làn sóng đầu tư vào đồng hồ xa xỉ. Đồng hồ vàng, đặc biệt là Rolex, đang trở thành lựa chọn trú ẩn mới của giới sưu tầm và nhà đầu tư.
Bà Lê Thúy Hằng, cựu Tổng giám đốc Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), bị bắt với cáo buộc "lợi dụng việc mua bán vàng bình ổn giá, lập khống chứng từ sổ sách để chiếm đoạt tài sản".
15 năm qua, giá vàng trong nước đã trải qua nhiều đợt thăng trầm, hiện tượng tăng vọt rồi giảm sâu tạo ra các “cơn sóng” vàng - điều không còn quá xa lạ với các nhà đầu tư.
Theo thông tin vừa công bố, ngân hàng Agribank đã bán hết số vàng mua từ NHNN và sẽ tiếp tục bán vàng cho khách hàng vào 13h30 ngày 5/6 sau khi hoàn tất các thủ tục mua, giao nhận vàng miếng SJC từ NHNN.
Chiều 2/6, Ngân hàng Nhà nước cho biết, cùng với 4 ngân hàng thương mại (Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank), SJC sẽ tham gia mua vàng từ Ngân hàng Nhà nước để bán cho người dân.
Dự kiến từ 14h30 ngày 3/6, các ngân hàng thương mại Nhà nước sẽ tổ chức bán vàng miếng thương hiệu SJC trực tiếp tới khách hàng cá nhân là công dân Việt Nam tại 16 địa điểm.
Trong phiên 22/5, khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh hơn 3.284 tỷ đồng trên cả ba sàn, trong đó nổi bật là cổ phiếu MSB bị xả đột biến hơn 1.500 tỷ đồng.