|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Vẫn lo ngại COVID-19, Thái Lan dè dặt với kế hoạch đón du khách quốc tế trở lại

09:44 | 28/05/2020
Chia sẻ
Giới chức ngành du lịch Thái Lan dự định đón khách quốc tế trở lại vào quí 4 năm nay do lo ngại nguy cơ tái bùng phát của dịch COVID-19.

Trong bối cảnh nhiều quốc gia châu Âu chuẩn bị tái khởi động ngành du lịch để đón khách quốc tế vào mùa hè, nhiều người chờ đợi thời điểm họ có thể tới những địa danh ở châu Á. Tuy nhiên, những người thích Thái Lan sẽ cần phải chờ ít nhất vài tháng nữa trước khi họ có thể gói ghém hành lí và tới xứ chùa vàng, theo CNN.

"Thời điểm Thái Lan đón khách quốc tế trở lại sẽ phụ thuộc vào diễn biến của dịch COVID-19, song chúng tôi nhận định thời điểm sớm nhất là quí 4 năm nay", ông Yuthasak Supasorn, người đứng đầu Cơ quan Du lịch Thái Lan, nói với CNN.

Vẫn lo ngại COVID-19 tái bùng phát, Thái Lan chưa dám đón du khách quốc tế trở lại - Ảnh 1.

Chính phủ Thái Lan sẽ ưu tiên đón du khách quốc tế từ những nước, vùng lãnh thổ đã kiểm soát thành công dịch COVID-19. Ảnh: Bangkok Post

Và ngay cả khi ấy, theo ông, rất có thể Thái Lan sẽ qui định những đối tượng có thể tới và những nơi họ có thể thăm.

 "Chúng tôi sẽ không đón du khách trên phạm vi cả nước ngay lập tức. Thái Lan vẫn đang ở trong trạng thái cảnh giác cao và chúng tôi không thể giảm mức độ đề phòng. Chúng tôi sẽ ưu tiên du khách tới từ những nước mà tình hình dịch ở đó đã cải thiện. Ngoài ra, chúng tôi cũng phải xem những doanh nghiệp du lịch ở Thái Lan đã sẵn sàng đón du khách trong trạng thái bình thường mới hay chưa", Yuthasak nói.

"Mở cửa thận trọng" là chiến lược mà nhiều nước ở châu Á đang áp dụng, theo đó chính phủ sẽ chỉ đón du khách từ những nước, vùng lãnh thổ đã kiểm soát thành công dịch COVID-19.

Khi du khách quốc tế tới Thái Lan, có khả năng họ sẽ chỉ có thể thăm những nơi mà chính phủ qui định, theo Yuthasak.

"Chúng tôi đã nghiên cứu khả năng triển khai những gói du lịch có thời hạn dài ở những khu vực biệt lập và khép kín, như Koh Pha Ngan và Koh Samui. Ở những nơi đó, việc theo dõi sức khỏe du khách sẽ trở nên dễ dàng. Kiểu du lịch đó sẽ có lợi cho cả du khách lẫn người dân địa phương, vì nó gần giống một hình thức cách li", ông phát biểu.

Yuthasak nói giới chức đã hoàn tất khung chương trình để tái khởi động ngành du lịch, song quyền quyết định sẽ thuộc về Trung tâm Quản lí tình hình COVID-19 (CCSA). Thẩm quyền của CCSA là quyết định thời điểm phù hợp nhất để mở biên giới.

Bill Barnett, giám đốc công ty tư vấn du lịch C9 Hotelworks, nhận định các chính phủ nên phân chia lộ trình thành từng bước để đón du khách quốc tế trở lại.

"Bước tiếp theo là thỏa thuận song phương giữa các quốc gia", Bill Barnett lập luận.

Cục Hàng không Dân sự Thái Lan (CAAT) đã cấm mọi chuyến bay thương mại quốc tế tới ngày 30/6. Đồng thời, hôm 26/5, chính phủ Thái Lan đã quyết định kéo dài thời hạn thực thi tình trạng khẩn cấp tới ngày 30/6.

Đến sáng ngày 28/5, Thái Lan xác nhận tổng cộng 3.045 ca nhiễm COVID-19, bao gồm 9 ca mới. 57 người nhiễm COVID-19 đã tử vong và 2.931 người phục hồi. Thủ đô Bangkok đứng đầu danh sách các địa phương có số ca nhiễm cao nhất (1.501 người), Phuket xếp thứ hai với 229 trường hợp.

Cửu Dương