|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

'Vận đỏ' của người giàu thứ hai thế giới giúp Trung Quốc có thêm một tỷ phú

21:50 | 19/07/2019
Chia sẻ
Sự may mắn của tỷ phú người Pháp Bernard Arnault, ông chủ hãng thời trang xa xỉ LVMH đang giúp một số công ty mỹ phẩm lớn nhất của Trung Quốc và những người sáng lập trở nên giàu có hơn.
avatar_1563544490539

Sun Huaiqing, người sáng lập Guangdong Marubi Biotechnology Co. Ảnh: VCG/Visual China Group

Ngày 16/7, "ông trùm" thời trang Pháp vừa vượt Bill Gates trở thành tỷ phú giàu thứ hai thế giới. Một phần công lao giúp ông đạt được cột mốc này là nhờ sự trợ giúp từ người tiêu dùng Trung Quốc.

Công ty Công nghệ sinh học Quảng Đông Marubi, một trong số ít công ty mỹ phẩm tại Trung Quốc được quỹ đầu tư tư nhân của tỷ phú Arnault rót vốn vừa IPO tại sàn chứng khoán Thượng Hải vào đầu tháng này. Thương vụ IPO này đã giúp người sáng lập công ty, ông Sun Huaiqing, 49 tuổi trở thành tỷ phú.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2015 đăng trên trang web của công ty, một cuộc phỏng vấn năm 2015 được đăng trên trang web của công ty cho biết, "nhiều người nghĩ rằng việc niêm yết là một biểu tượng cho sự thành công, nhưng tôi không nghĩ vậy. IPO chỉ là một sự khởi đầu".

Báo cáo tài chính năm 2018 của Marubi cho thấy, năm 2018 doanh thu của hãng đạt 1,6 tỷ nhân dân tệ (tương đương 233 triệu USD), trong đó hơn một nửa đến từ các sản phẩm chăm sóc da.

Gần 80% các cửa hàng bán sản phẩm của hãng phân bố bên ngoài các thành phố lớn nhất Trung Quốc cho thấy tiềm năng mở rộng thị trường của hãng còn rất lớn.

Mavis Hui, chuyên gia phân tích tại ngân hàng DBS Hồng Kông, cho biết "ngành công nghiệp làm đẹp tại Trung Quốc vẫn bị phân mảnh và bất kỳ thương hiệu tốt nào sở hữu một số dòng sản phẩm bán chạy nhất sẽ còn nhiều cơ hội để phát triển".

Năm 2018, doanh số bán hàng của thị trường mỹ phẩm Trung Quốc đạt khoảng 6 tỷ USD và dự kiến sẽ tăng trưởng liên tục trong vòng ba đến năm năm tới, Mavis Hui nói thêm.

Tỷ phú Bernard Arnault, một trong ba người sở hữu khối tài sản hơn 100 tỷ USD (cùng với Jeff Bezos và Bill Gates), đã đầu tư vốn cho các ông trùm thời trang mới nổi khác ở châu Á. Quỹ đầu tư tư nhân L Catterton được hậu thuẫn bởi đế chế hàng xa xỉ LVMH cũng như CTCP tư nhân Groupe Arnault được kiểm soát bởi Bernard Arnault, đã đầu tư vào 25 thương hiệu trên khắp châu Á.

Năm 2011, L Catterton đã đầu tư vào Trendy China Group, công ty sở hữu các thương hiệu thời trang như Ochirly và Miss Sixty. Jacky Xu, người sáng lập của Trendy China Group hiện đang sở hữu khối tài sản trị giá 1 tỷ USD, theo Chỉ số Tỷ phú Bloomberg.

Một công ty thời trang khác là Xin Hee Co. cũng đã được L Catterton rót 323 triệu USD. Năm ngoái công ty chuyên về thời trang từ bình dân đến cao cấp cho nữ giới này đã thu được doanh thu khoảng 1,8 tỷ nhân dân tệ (khoảng 262 triệu USD).

Kiều Châu