|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Vắc xin COVID-19 Sputnik V của Nga chính thức được sử dụng cho người trên 60 tuổi

08:29 | 27/12/2020
Chia sẻ
Bộ Y tế Nga hôm nay đã cho phép sử dụng vắc xin Sputnik V để tiêm chủng đại trà cho những người trên 60 tuổi.

Nga đã phê duyệt sử dụng vắc xin COVID-19 mang tên Sputnik V cho cả những người trên 60 tuổi, các hãng thông tấn dẫn thông tin từ Bộ Y tế nước này. 

Trước đó, những người trên độ tuổi này không được tham gia chương trình tiêm chủng quốc gia của Nga vì nhóm tuổi này sẽ có chương trình tiêm thử nghiệm riêng biệt, theo Reuters.

Vắc xin COVID-19 Sputnik V của Nga chính thức được sử dụng cho người trên 60 tuổi - Ảnh 1.

Vắc xin COVID-19 Sputnik V của Nga chính thức được sử dụng cho người trên 60 tuổi (Ảnh: Nikkei Asia).

Chương trình tiêm chủng hàng loạt của Nga đã được triển khai đầu tiên ở Moscow vào đầu tháng 12, đến nay nước này đã tiêm vắc xin Sputnik V cho các bác sĩ và những nhân viên y tế ở tuyến đầu, với hơn 200.000 người đã được tiêm phòng ngừa. 

Các dữ liệu thử nghiệm sơ bộ được công bố vào tuần trước cho thấy vắc xin Sputnik V đạt hiệu quả phòng ngừa lên đến 91,4%.

Ngày 24/12, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu dịch tễ học và vi sinh vật quốc gia Gamaleya của Nga, ông Alexander Ginzburg, cho biết khoảng 85% số người được tiêm vắc xin Sputnik V ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do nước này sản xuất không có tác dụng phụ trong ba giai đoạn thử nghiệm, theo TTXVN.

Giới chức Nga thông báo giá tối đa của vắc xin Sputnik V là 1.942 rúp (26 USD). Công dân Nga sẽ có thể tiêm vắc xin này miễn phí, theo The Moscow Times.

Như Ngọc