|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Tỷ phú Roman Abramovich nâng giá bán Chelsea, định giá cao gấp đôi Manchester United

07:37 | 04/03/2022
Chia sẻ
Tỷ phú Roman Abramovich đã nâng giá bán Chelsea lên 4 tỷ bảng thay vì 2 tỷ bảng như những nguồn tin ban đầu. Nhiều chuyên gia nhận Abramovich "quá tham lam" khi đưa ra con số này.

Ngày 3/3, thế giới bóng đá nói chung và bóng đá Anh nói riêng đã ghi nhận thông tin gây sốc khi tỷ phú Nga Roman Abramovich đã quyết định rao bán Chelsea dưới sức ép từ chính phủ cũng như người hâm mộ Anh do ảnh hưởng bởi cuộc chiến tại Ukraine.

Như vậy, hành trình kéo dài gần 20 năm với đầy đủ thăng trầm của tỷ phú Nga cùng CLB thành London đã khép lại. Ông cũng mong muốn được tới sân Stamford Bridge để chào tạm biệt tất cả mọi người lần cuối.

Theo một số nguồn tin, tỷ phú Roman Abramovich chỉ kỳ vọng sẽ bán được Chelsea với mức giá khoảng 2 tỷ bảng Anh. Đồng thời, ông sẵn sàng xóa khoản nợ khoảng 1,5 tỷ bảng Anh mà đội bóng đang nợ ông.

Tỷ phú Roman Abramovich nâng giá bán Chelsea, định giá cao gấp đôi Manchester United - Ảnh 1.

Ông Abramovich đã nâng giá bán Chelsea. (Ảnh: Telegraph).

Tuy nhiên, theo nguồn tin độc quyền từ tờ Telegraph, tỷ phú Nga đã nâng giá bán đội bóng thành London lên khoảng 4 tỷ bảng Anh. Nếu con số được đưa ra là đúng, mức định giá mà ông Abramovich dành cho Chelsea đã cao gấp đôi Manchester United vào thời điểm hiện tại.

Cổ phiếu của CLB Manchester United hiện được niêm yết trên sàn chứng khoán New York. Mức định giá của nửa đỏ thành Manchester hiện rơi vào khoảng 1,6 tỷ bảng Anh. Trong trường hợp bị tính cả khoản nợ 500 triệu bảng Anh, tổng giá trị của Quỷ đỏ hiện rơi vào khoảng 2,1 tỷ bảng Anh.

Kieran Maguire, một giảng viên chuyên ngành bóng đá nhận định rằng tỷ phú Nga Roman Abramovich đang quá tham lam trong việc định giá Chelsea. Ông cho rằng trong nhiều năm qua, dù Chelsea là đội bóng gặt hái được nhiều thành công hơn trên sân cỏ (hiện đang là đương kim vô địch UEFA Champions League), nhưng xét về khía cạnh kinh doanh, Manchester United lại là đội bóng hoạt động hiệu quả hơn.

"Những nguyên tắc cơ bản về kinh tế chỉ ra rằng đội bóng của ông Abramovich đang làm ăn thua lỗ. Vậy tại sao một người phải chi ra số tiền khổng lồ để mua lại? Mức định giá hiện tại chỉ ra rằng ông Abramovich quá tham lam. Mọi người thử tính xem giá trị của Manchester United hiện là bao nhiêu bằng cách tính toán thông qua sàn chứng khoán New York. Vì vậy, tôi nghĩ rằng việc định giá Chelsea cao gấp đôi Manchester United là điều không phù hợp.

Manchester United kiếm được nhiều tiền hơn Chelsea, họ cũng có thể trả cổ tức. Dù thành tích của họ trên sân cỏ không bằng Chelsea, nhưng họ kinh doanh có lãi hơn, có nhiều fan hơn, các trang mạng xã hội có nhiều lượt theo dõi hơn,…", ông Maguire chia sẻ.

Dù có mức định giá cao ngất ngưởng, nhưng Chelsea hiện đã được một số tỷ phú nhăm nhe mua lại. Theo tờ The Mirror, hiện có một số ứng viên tiềm năng có thể mua lại Chelsea vào thời điểm này, trong đó tỷ phú người Thụy Sĩ Hansjorg Wyss nổi lên như ứng viên tiềm năng nhất. Đích thân tỷ phú người Thụy Sĩ này cũng xác nhận ông và một số người khác đã nhận được lời đề nghị mua lại Chelsea từ tỷ phú Abramovich.

Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn với Blick, ông Wyss đã cho biết tỷ phú người Nga sẽ phải hạ thấp yêu cầu để thương vụ có thể diễn ra. Ông Wyss cũng nhận định rằng Abramovich tham lam khi định giá Chelsea quá cao. Ông Hansjorg Wyss là người sáng lập đế chế kinh doanh thiết bị y tế của Mỹ, Synthes. Hiện ông sở hữu khối tài sản ròng trị giá gần 6 tỷ USD.

Ngoài tỷ phú Hansjorg Wyss, những ứng viên tiềm năng còn lại được The Mirror nêu ra bao gồm Sir Jim Ratcliffe (Giá trị khối tài sản ròng: 16,6 tỷ USD), Chủ tịch kiêm CEO Tập đoàn hóa chất Ineos; Todd Boehly (Giá trị khối tài sản ròng: hơn 5,3 tỷ USD), CEO và thành viên kiểm soát của Eldridge Industries và người còn lại là cái tên gây bất ngờ Conor McGregor, tay đấm UFC nổi tiếng thế giới, người chỉ sở hữu khối tài sản ròng trị giá khoảng 130 triệu USD.

Doanh Chính