|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Cơ hội nào cho ông Trịnh Văn Quyết mua lại Chelsea từ tỷ phú Abramovich?

13:50 | 03/03/2022
Chia sẻ
Chủ tịch FLC Group Trịnh Văn Quyết từng tuyên bố muốn mua lại một đội bóng tại Premier League, trùng hợp ở thời điểm hiện tại tỷ phú Abramovich đang rao bán CLB Chelsea.

Sáng 3/3, thông tin nóng nhất với làng bóng đá thế giới chính là việc tỷ phú Nga Roman Abramovich tuyên bố sẽ bán CLB Chelsea. Theo một số nguồn tin, ông chủ của đội bóng thành London không yêu cầu CLB phải trả khoản nợ trị giá khoảng 1,5 tỷ bảng với ông. Cùng với đó, ông mong đợi sẽ bán Chelsea với mức giá 2 tỷ bảng.

Đáng chú ý, theo thông báo từ chính ông Abramovich, số tiền thu được từ thương vụ này sẽ được dành để hỗ trợ cho những người chịu ảnh hưởng trong cuộc chiến tại Ukraine.

Theo ông chủ người Nga, dù rất đau lòng nhưng đây có thể là động thái tốt nhất với đội bóng thành London ở thời điểm này. Ông cũng hy vọng có thể tới sân Stamford Brigde để gửi lời chào tạm biệt tới cầu thủ cùng người hâm mộ.

Câu hỏi được nhiều người quan tâm ở thời điểm hiện tại đó là ai có đủ năng lực để mua lại CLB Chelsea. Chelsea hiện đang là đương kim vô địch UEFA Champions League, đồng thời là một trong những CLB bóng đá giá trị nhất thế giới. Do đó, việc mua lại đội bóng thành London không phải chuyện đơn giản.

Cơ hội nào cho ông Trịnh Văn Quyết mua lại Chelsea từ tỷ 
phú Abramovich? - Ảnh 1.

Tỷ phú Abramovich chính thức rao bán Chelsea. (Ảnh: Sky Sport).

Đã có rất nhiều cái tên tiềm năng được các trang truyền thông liệt kê như những ứng viên cho chiếc ghế chủ tịch CLB này. Đáng chú ý, giữa những thông tin trên, nhiều người hâm mộ tại Việt Nam bất ngờ gọi tên Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết như một trong những ứng viên tiềm năng.

Sở dĩ có điều này bởi trước đây, ông Trịnh Văn Quyết từng bày tỏ ý định mua một đội bóng đang chơi tại giải Ngoại hạng Anh khiến dư luận không khỏi trầm trồ. Theo vị Chủ tịch FLC Group, việc làm này tạo đà để nâng tầm hãng hàng không của mình trở thành thương hiệu quốc tế. Lãnh đạo FLC cũng cho biết quá trình xem xét, tiếp xúc để mua một đội bóng của Anh đã được bắt đầu.

Tất nhiên để thực hiện việc mua một đội bóng tại Anh là điều không hề đơn giản. Cần biết, Premier League (Ngoại hạng Anh) là giải vô địch quốc gia giá trị nhất hành tinh. Các loại tiền bản quyền cùng các chi phí khác tại đây luôn đứng ở những vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng. Do đó, để có thể sở hữu một đội bóng tại Anh, FLC Group và ông Trịnh Văn Quyết có thể phải chi ra số tiền khổng lồ.

Chưa kể đến việc Chelsea là một trong những đội bóng hàng đầu nước Anh, có giá trị rất lớn kết hợp với việc có nhiều tỷ phú khác trên thế giới cũng muốn mua lại CLB này, nên cơ sở để ông Trịnh Văn Quyết có thể mua lại Chelsea là không quá cao.

Như đã đề cập, cái giá mà tỷ phú Abramovich kỳ vọng sẽ đạt được khi bán Chelsea rơi vào khoảng 2 tỷ bảng (hơn 2,6 tỷ USD), cao hơn rất nhiều so với việc thâu tóm một số CLB khác.

Chẳng hạn vào năm 2010, cố tỷ phú Thái Lan Vichai Srivaddhanaprabha (người đã mất trong một vụ tai nạn máy bay) từng mua lại CLB Leicester City với giá khoảng 39 triệu bảng (hơn 50 triệu USD). Mới đây nhất, quỹ đầu cơ nổi tiếng của Saudi Arabia cũng đã hoàn tất việc mua lại CLB Newcastle United với giá 300 triệu USD, theo The Guardian. Do đó, có thể thấy việc sở hữu một đội bóng top đầu như Chelsea sẽ khó khă hơn rất nhiều so với những đội bóng tầm trung hoặc ở những hạng đấu dưới.

Tính đến sáng 3/3, giá trị vốn hóa thị trường của tập đoàn FLC trên sàn giao dịch chứng khoán rơi vào khoảng hơn 9.100 tỷ đồng. Trong khi đó, tính đến ngày 12/1, ngoài các cổ phiếu niêm yết như FLC và GAB, ông Trịnh Văn Quyết còn nắm giữ cổ phần tại các doanh nghiệp chưa lên sàn như FLCHomes hay Bamboo Airways. Tổng giá trị có thể lên tới hàng tỷ USD.

Theo tờ The Mirror, hiện có một số ứng viên tiềm năng có thể mua lại Chelsea vào thời điểm này, trong đó tỷ phú người Thụy Sĩ Hansjorg Wyss nổi lên như ứng viên tiềm năng nhất.

Đích thân tỷ phú người Thụy Sĩ này cũng xác nhận ông và một số người khác đã nhận được lời đề nghị mua lại Chelsea từ tỷ phú Abramovich. Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn với Blick, ông Wyss đã cho biết tỷ phú người Nga sẽ phải hạ thấp yêu cầu để thương vụ có thể diễn ra.

Ông Hansjorg Wyss là người sáng lập đế chế kinh doanh thiết bị y tế của Mỹ, Synthes. Hiện ông sở hữu khối tài sản ròng trị giá gần 6 tỷ USD.

Ngoài tỷ phú Hansjorg Wyss, những ứng viên tiềm năng còn lại được The Mirror nêu ra bao gồm Sir Jim Ratcliffe (Giá trị khối tài sản ròng: 16,6 tỷ USD), Chủ tịch kiêm CEO Tập đoàn hóa chất Ineos; Todd Boehly (Giá trị khối tài sản ròng: hơn 5,3 tỷ USD), CEO và thành viên kiểm soát của Eldridge Industries và người còn lại là cái tên gây bất ngờ Conor McGregor, tay đấm UFC nổi tiếng thế giới.

Quốc Anh