|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo nhận Huân chương Bắc đẩu Bội tinh

07:28 | 15/04/2021
Chia sẻ
Tối 14/4, Đại sứ Pháp tại Việt Nam đã trao Huân chương Bắc đẩu Bội tinh cho bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Tổng Giám đốc hãng hàng không Vietjet Air.
Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo nhận Huân chương Bắc đẩu Bội tinh - Ảnh 1.

Đại sứ Pháp tại Việt Nam trao Huân chương Bắc đẩu Bội tinh cho bà Nguyễn Thị Phương Thảo. (Ảnh: Đại sứ quán Pháp).

Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam đánh giá Vietjet là đối tác quan trọng của nhà sản xuất máy bay châu Âu Airbus và đã đóng góp vào tăng cường trao đổi kinh tế giữa hai nước Việt - Pháp.

Ngoài ra, Vietjet còn góp phần làm sâu sắc thêm mối bang giao hai nước thông qua hình ảnh các máy bay của Vietjet mang biểu tượng 45 năm quan hệ Việt - Pháp. 

Tháng 4/2020, trong giai đoạn khủng hoảng COVID-19, Vietjet đã trao tặng cho nước Pháp hàng nghìn khẩu trang. Đại sứ quán Pháp nhận định hành động của Vietjet là một biểu tượng mạnh mẽ của tình đoàn kết.

Bắc đẩu Bội tinh là Huân chương cao quý, lâu đời và danh giá bậc nhất của Nhà nước Pháp, thường được trao cho những cá nhân, tổ chức có đóng góp đặc biệt cho nước Pháp.

Ngoài vị trí Tổng Giám đốc Vietjet, bà Thảo hiện còn là Phó Chủ tịch thường trực Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh (HDBank - Mã: HDB). 

Tạp chí Forbes tháng 4/2021 ước tính tài sản ròng của bà Thảo là khoảng 2,8 tỷ USD, đứng thứ 1111 trong danh sách người giàu nhất thế giới và thứ 2 trong top những người giàu nhất Việt Nam, chỉ sau tỷ phú Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Vingroup.

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo nhận Huân chương Bắc đẩu Bội tinh - Ảnh 2.

Đội tàu bay của Vietjet trên đường băng. (Ảnh: Vietjet).

Theo Đại sứ quán Pháp, từ khi mở đường bay đầu tiên giữa Hà Nội và TP Hồ Chí Minh cách đây 10 năm, Vietjet đã trở thành một nhân tố quan trọng trong giao thông hàng không của khu vực Đông Nam Á, tạo điều kiện cho hàng triệu người lần đầu tiên được trải nghiệm đi máy bay.

Số liệu từ Cục Hàng không Việt Nam cho thấy, trong ba tháng đầu năm 2021, Vietjet khai thác tổng cộng 20.142 chuyến bay, chỉ thấp hơn không đáng kể so với con số 20.280 chuyến của Vietnam Airlines. Tỷ lệ cất cánh đúng giờ (OTP) của Vietjet đạt 94,4%, tăng mạnh so với con số 83,2% của cùng kỳ năm ngoái.

Theo báo cáo tài chính chưa kiểm toán, Vietjet có lãi sau thuế 70 tỷ đồng trong năm 2020. Hiện nay Vietjet chưa công bố báo cáo tài chính sau kiểm toán.

Đức Quyền

[LIVE] ĐHĐCĐ Nam Long: Doanh số quý I ước đạt 1.160 tỷ đồng, có thể đưa ra thị trường 15.000 sản phẩm trong ba năm tới
HĐQT Nam Long định hướng phát triển trong năm 2024 tập trung vào dòng sản phẩm nhà ở vừa túi tiền và hợp với nhu cầu thị trường, mục tiêu bán trên 3.100 sản phẩm với doanh số kỳ vọng đạt 9.554 tỷ đồng.