|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Tỷ phú giàu nhất Trung Quốc: Xuất thân từ nhà báo, kinh doanh thất bại nhiều lần, không thích 'văn hóa ăn nhậu' trên thương trường

10:29 | 11/11/2022
Chia sẻ
Tỷ phú Zhong Shanshan, người được giới truyền thông Trung Quốc gọi là "sói già cô độc" bởi hiếm khi xuất hiện trước báo chí, có một hành trình làm giàu đầy cảm hứng cho các thế hệ sau.

Vừa qua, tạp chí Forbes vừa công bố danh sách 100 tỷ phú giàu nhất Trung Quốc năm 2022. Năm nay, ngôi vị người giàu nhất Trung Quốc tiếp tục thuộc về cái tên Zhong Shanshan, người đứng đầu nhà cung cấp nước đóng chai Nongfu Spring, dù giá trị khối tài sản ròng của ông đã giảm 5% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 62,3 tỷ USD.

Theo Business Today, ông Zhong Shanshan là một người sống khá kín tiếng, song hành trình làm giàu của ông đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người. Ngoài việc là ông chủ Nongfu Spring, Zhong Shanshan còn là chủ sở hữu công ty Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise.

Tỷ phú Zhong Shanshan là người giàu nhất Trung Quốc năm 2022. (Ảnh: SCMP).

5 lần 7 lượt thất bại khi kinh doanh

Để có được vị trí là người giàu nhất Trung Quốc hiện tại, ông Zhong Shanshan đã học hỏi không ngừng, tích lũy kinh nghiệm trong các ngành truyền thông, bán hàng và có cả nông nghiệp.

Trong cuộc Cách mạng Văn hóa giai đoạn 1966 – 1976, cha mẹ của ông Zhong Shanshan được coi là những người thuộc tầng lớp trí thức. Dù vậy, sự nghiệp học hành của ông đã bị cắt ngắn. Ông Zhong Shanshan bỏ học từ khi còn là học sinh cấp hai, ở nhà phụ giúp gia đình, sau đó làm thợ nề và thợ mộc trong khoảng 10 năm.

Ông Zhong đã hai lần trượt kỳ thi tuyển sinh đại học sau khi kỳ thi này được khôi phục vào năm 1977, nhưng theo lời khuyên của cha mẹ, cuối cùng ông đã có thể đăng ký vào trường mà ngày nay còn được biết đến với tên gọi Zhejiang Radio and TV University.

Sau khi tốt nghiệp, Zhong Shanshan làm phóng viên cho tờ Zhejiang Daily. Năm 1988, một tuyên bố về đặc khu kinh tế Hải Nam đã khiến ông Zhong quyết định nghỉ việc và chuyển đến tỉnh đảo này. Tại đây ông đã có lần đầu tiên thành lập một tờ báo mang tên Pacific Post, nhưng sau đó đã thất bại.

Ông bắt đầu chuyển qua kinh doanh nấm. Khí hậu tại Hải Nam không thuận lợi cho việc trồng nấm và chẳng bao lâu ông Zhong đã thua lỗ với kế hoạch kinh doanh này. Ông Zhong sau đó thành công hơn với việc bán rèm cửa, kiếm được hàng nghìn USD, nhưng sau đó lại mất tất cả khi bắt đầu kinh doanh nuôi tôm.

Tỷ phú Zhong Shanshan từng thất bại khi kinh doanh. (Ảnh: SCMP).

Người giàu nhất Trung Quốc hiện tại từng gặp người đồng hương ở Hàng Châu có tên Zong Qinghou, Giám đốc điều hành của Wahaha, một công ty bán nước đóng chai, nước trái cây và các sản phẩm tốt cho sức khỏe khác nhau.

Với việc Hải Nam là đặc khu kinh tế, ông Zhong có thể mua các sản phẩm của Wahaha với giá thấp hơn. Tuy nhiên, những lời đồn thổi về việc ông Zhong Shanshan bắt đầu vận chuyển những sản phẩm nước đóng chai này đến Quảng Đông trên đất liền Trung Quốc và ăn số tiền chênh lệch, mối quan hệ giữa hai người đã trở nên xấu đi.

Ông chủ Nongfu Spring từng thất bại với ý tưởng bán nước đóng chai của Wahaha. (Ảnh: SCMP).

Theo South China Morning Post, lấy cảm hứng từ tiềm năng của thị trường thực phẩm tốt cho sức khỏe, vào năm 1993, ông Zhong đã thành lập Hainan Yang Sheng Tang để tung ra nhiều loại thực phẩm bổ sung khác nhau, bao gồm thuốc rùa (rùa từ lâu đã biểu thị cho sức khỏe và tuổi thọ ở Trung Quốc).

Dù đã nhận được những phải hồi tích cực trên thị trường song sự cạnh tranh gay gắt trong ngành đã khiến ông Zhong phải suy nghĩ về những cách khả thi để phát triển. Ông kết luận rằng không có vấn đề gì xảy ra, mọi người cần uống nước, và vào năm 1996, ông bắt đầu với Nongfu Spring.

Trong hai thập kỷ qua, ông Zhong Shanshan cũng đã tung ra các sản phẩm thịt bò khô, trà đóng chai, nước trái cây và nhiều loại đồ uống khác nhau. Dù vậy, chính nguồn nước đã trở thành động lực chính giúp ông trở thành người giàu nhất Trung Quốc sau đợt IPO thành công của Nongfu Spring vào tháng 9/2020.

"Sói già cô độc" của Trung Quốc

Theo hãng tin Bloomberg, tỷ phú Zhong Shanshan được truyền thông Trung Quốc gọi là “sói già cô độc” vì hiếm khi xuất hiện trước truyền thông và không thích phỏng vấn.

Đầu năm 2021, giá trị khối tài sản ròng của ông Zhong Shanshan từng có lúc tăng lên 85 tỷ USD, đưa ông đứng thứ 7 trong danh sách những người giàu nhất hành tinh, theo Hurun, đứng trên cả những tỷ phú nổi tiếng khác như CEO Meta Mark Zuckerberg hay nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett nhờ nhu cầu lớn trong việc sử dụng kit test CVOVID.

Trái ngược với một số tỷ phú Trung Quốc khác như Jack Ma, ngoài hình ảnh có phần “cọc cằn”, ít ai biết quá nhiều về người đứng đầu Nongfu Spring. “Tôi không có thói quen xu nịnh. Tôi không thích phải hợp tác và nói chuyện với mọi người thông qua bàn rượu”, ông Zhong Shanshan nói trong một lần phỏng vấn hiếm hoi trước truyền thông.

Ông cũng đề cập tới một văn hóa khá phổ biến trong giới kinh doanh ở Trung Quốc đó là thường bàn bạc công việc, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hoặc đẩy nhanh giao dịch thông qua các bữa nhậu.

Theo Economic Indiatimes, có lẽ những điều này đã góp phần giúp tỷ phú Zhong Shanshan kiếm thêm nhiều tiền trong khi những tỷ phú công nghệ Trung Quốc khác lại trượt dốc do ảnh hưởng từ việc chính phủ quốc gia này siết chặt quy định đối với ngành internet và công nghệ.

Anh Nguyễn