|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Apple cần nhiều năm để giảm phụ thuộc vào Trung Quốc

21:36 | 10/11/2022
Chia sẻ
Apple đang nỗ lực đa dạng hóa quá chuỗi cung ứng bằng cách chuyển một số công đoạn sản xuất sang các quốc gia khác như Ấn Độ và Việt Nam, song các chuyên gia tin rằng sẽ phải mất thời gian dài để Apple có thể giảm phụ thuộc vào Trung Quốc.

Theo chuyên gia Jeff Fieldhack của đơn vị theo dõi thị trường Counterpoint Research, Apple sẽ phải mất nhiều năm để đa dạng hóa khỏi các nhà máy ở Trung Quốc, ngay cả khi thị trường tỷ dân vẫn đang áp dụng chính sách Zero-Covid gây ảnh hưởng tới quá trình sản xuất iPhone.

“Sẽ phải mất nhiều năm để kế hoạch đa dạng hóa chuỗi cung ứng của Apple được thực hiện”, ông Jeff Fieldhack chia sẻ trên sóng chương trình “Squawk Box Asia” của CNBC, đồng thời giải thích rằng những chiếc iPhone mới nhất của Apple có thể sẽ tiếp tục được sản xuất tại Trung Quốc trong vài năm tới.

Phần lớn công đoạn sản xuất của Apple đang diễn ra ở Trung Quốc. (Ảnh: Asia Nikkei).

Trong một tuyên bố vào ngày 6/11, phía Apple cho biết họ tạm thời phải giảm sản lượng iPhone 14 Series vì nhà máy lắp ráp iPhone lớn nhất thế giới của Foxconn ở Trịnh Châu, Trung Quốc đang hoạt động với “công suất giảm đáng kể” do các hạn chế liên quan tới những chính sách phòng chống dịch COVID-19.

Apple đã và đang đa dạng hóa quá trình lắp ráp thiết bị của mình, cố gắng vươn ra khỏi Trung Quốc và mở nhà máy ở các quốc gia khác, trong đó nổi bật là Việt Nam và Ấn Độ.

“Phải nói rằng, có những thiết bị có thể được lắp ráp ở các nước khác như Ấn Độ, nhưng đó là một số lượng rất, rất nhỏ”, ông Jeff Fieldhack nói thêm. Giá cổ phiếu Apple đã giảm 20% kể từ đầu năm.

Ông Jeff Fieldhack gợi ý rằng số lượng lớn công nhân mà Apple thuê ở Trung Quốc có thể được sử dụng như một “phương pháp mặc cả” với chính phủ Trung Quốc, vì nhà sản xuất iPhone thuê khoảng 200.000 công nhân viên tại nhà máy ở Trịnh Châu.

“Apple có thể nói với các cơ quan chức năng rằng: “Chúng tôi có nhiều nhân viên ở Trung Quốc hơn chính lượng nhân viên Apple tại Mỹ”. Đó là một thông tin quan trọng và có thể giúp Apple tránh khỏi những rủi ro trong trường hợp mối quan hệ thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc thêm phần căng thẳng”, ông Fieldhack nói thêm.

Counterpoint Research cho biết các mẫu iPhone 14 mới rất phổ biến và được ưa chuộng. “Chúng tôi cho rằng đại đa số người tiêu dùng sẽ đợi cho đến khi các mẫu iPhone 14 mới có sẵn trên các kệ hàng”, theo Counterpoint Research.

Nhà phân tích Samik Chatterjee của JPMorgan cho biết hiện tại phải mất ít nhất 31 ngày để nhận được một chiếc iPhone 14 Pro sau khi đặt hàng qua trang web của Apple, so với thời gian giao hàng trung bình là 2 ngày đối với các mẫu iPhone rẻ hơn.

“Tin tốt là Apple không hoàn toàn phụ thuộc vào phần cứng”. Ray Wang, người sáng lập, chủ tịch và chuyên gia phân tích của Constellation Research cho biết.

“Thách thức ở thời điểm hiện tại là nếu tiếp tục chứng kiến nhà máy lắp ráp iPhone của Foxconn ở Trịnh Châu gặp rắc rối vì các lệnh phong tỏa, Apple có thể gặp khó trong việc giao thiết bị tới tay khách hàng đúng hạn. Mọi người rất thích các dòng sản phẩm cao cấp thay vì mua những mẫu máy đời cũ”, ông Ray Wang nói thêm.

Hãng theo dõi thị trường Counterpoint Research ước tính khối lượng sản xuất hai dòng máy được yêu thích là iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max sẽ giảm 10% trong vài tuần tới do sự gián đoạn ở Trịnh Châu.

Ông Fieldhack tin rằng Apple sẽ làm tất cả những gì có thể để giao hàng trong thời gian sớm nhất bằng cách thu hẹp các mốc thời gian trong chuỗi cung ứng hoặc đẩy nhanh quá trình vận chuyển.

“Có thời gian để Apple thực hiện các điều chỉnh đối với những nhà máy bị ảnh hưởng, chẳng hạn như chuyển một số hoạt động sản xuất sang phía Nam, nơi có một số cơ sở lắp ráp hai dòng máy Pro và Pro Max”, ông Fieldhack chia sẻ.

Anh Nguyễn