|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Tỷ phú Elon Musk từng suy sụp nhiều tuần sau chia tay, chỉ muốn tìm tình yêu đích thực lâu dài

07:48 | 22/11/2021
Chia sẻ
Tỷ phú Elon Musk cũng khẳng định nếu không có tình yêu, cuộc sống của ông không thể hạnh phúc.

Elon Musk là cái tên đã quá nổi tiếng. Ông được biết tới là CEO Tesla và SpaceX, những công ty có giá trị vốn hóa trên 100 tỷ USD. Đồng thời, tỷ phú người Nam Phi cũng là cá nhân đầu tiên trên thế giới có khối tài sản ròng trị giá hơn 300 tỷ USD. Theo ý kiến đánh giá từ nhiều chuyên gia, Elon Musk thậm chí có khả năng trở thành người đầu tiên trong lịch sử nhân loại sở hữu khối tài sản ròng trị giá 1.000 tỷ USD.

Theo CNBC, một trong những chìa khóa dẫn đến thành công của Elon Musk chính là trí tuệ cảm xúc. Ông không ngần ngại thể hiện sự yêu thương với gia đình, nhân viên và thậm chí cả những khách hàng của Tesla.

Tuy nhiên, trái với những thành công trên thương trường, tình trường của vị tỷ phú người Nam Phi dường như không được suôn sẻ như vậy. Trong một cuộc phỏng vấn được in trên ấn phẩm Rolling Stone với phóng viên Neil Strauss vào năm 2017, tỷ phú Elon Musk thừa nhận: "Nếu không có tình yêu, không có một người bạn đồng hành lâu dài, cuộc đời tôi không thể hạnh phúc".

Năm 2021, tỷ phú người Nam Phi xác nhận rằng ông và bạn gái người Canada, nữ ca sĩ Grimes đã đường ai nấy đi sau ba năm gắn bó. Dù vậy, ông và bạn gái cũ vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp, thường xuyên gặp nhau để lo cho quý tử mới được 1 tuổi.

Vô địch trên thương trường, trắc trở nơi tình trường: Tỷ phú Elon Musk từng suy sụp nhiều tuần sau chia tay, chỉ muốn tìm tình yêu lâu dài - Ảnh 1.

Elon Musk và bạn gái cũ Amber Heard. (Ảnh: Insider).

Dù vậy, mối quan hệ đáng chú ý nhất của ông chủ Tesla phải để đến tình yêu với nữ diễn viên Amber Heard. Năm 2017, Elon Musk khi đó 46 tuổi đã nói lời chia tay bạn gái, nữ diễn viên người Úc Amber Heard sau ba năm hẹn hò. Cuộc chia tay êm đẹp diễn ra ngay vào thời điểm Tesla ra mắt mẫu xe Model 3.

Tỷ phú Musk từng trải lòng: "Tôi đã nỗ lực rất nhiều, tự thúc đẩy bản thân để cố gắng tham dự sự kiện ra mắt mẫu xe Model 3 với một tinh thần tốt nhất. Tuy nhiên, trong phần lớn thời gian ngày hôm đó, tôi thực sự đã suy sụp. Và sau đó tôi phải tự chấn chỉnh tinh thần: Uống một vài ly Red Bull, đi chơi với những người bạn và sau đó, tự nói với bản thân rằng: 'Có rất nhiều người ngoài kia đang chờ đợi vào tôi. Phải đứng dậy và làm thôi!"

"Tôi thực sự đã yêu hết lòng, và điều đó thật tồi tệ. Tôi nghĩ rằng, quyết định chia tay này đến từ phía cô ấy nhiều hơn là từ bản thân tôi", ông chủ Tesla nói thêm về cuộc chia tay gây chú ý, đồng thời thừa nhận bản thân đã suy sụp vì tình yêu trong vài tuần trước ngày ra mắt Tesla Model 3. Thậm chí, đấy là khoảng thời gian đầu tiên trong đời mà tỷ phú người Nam Phi phải ngồi thiền để trấn an tinh thần.

Trước cuộc chia tay đó, tỷ phú Elon Musk đã kết hôn hai lần: Lần đầu với nhà văn Justine Musk trong 8 năm và có cùng nhau 5 người con; lần hai với nữ diễn viên Talulah Riley, cùng chung sống trong 4 năm.

Tình yêu - yếu tố giúp thúc đẩy sự thành công

Năm 2012, giữa cuộc ly hôn và cuộc tái hôn với Riley, Elon Musk từng nói trên Bloomberg BusinessWeek về sự cân bằng giữa công việc và tình yêu của bản thân.

"Tôi từng nghĩ rằng bản thân sẽ cân bằng được giữa công việc kinh doanh và thời gian dành cho lũ trẻ. Tuy nhiên, tôi muốn dành nhiều thời gian hơn cho việc hẹn hò. Tôi cần tìm bạn gái. Một người phụ nữ thường muốn dành bao nhiêu thời gian một tuần với bạn trai? Có lẽ là 10 giờ?", tỷ phú Elon Musk chia sẻ.

Thực tế, tỷ phú Elon Musk phân chia thời gian của mình cho 4 công ty, làm việc từ 80 đến 90 giờ mỗi tuần, ngủ khoảng 6 tiếng mỗi đêm và thậm chí làm việc ngay trong giờ giải lao, do đó ông dường như không có nhiều thời gian cho bản thân.

Khi Elon Musk và Amber Heard kết thúc mối quan hệ, tỷ phú người Nam Phi cho rằng sự chia tay này là do sự ràng buộc về thời gian đối với phương tiện truyền thông xã hội.

"Đối với những người có nghĩa vụ và trách nhiệm với công việc cao, thường xuyên phải yêu xa, mọi thứ sẽ rất khó khăn, nhưng chẳng có ai biết trước được tương lai sẽ ra sao", tỷ phú Elon Musk bình luận về một trong những bức ảnh trên Instagram của Amber Heard.

Musk nói rằng từ khi còn là một đứa trẻ, ông chưa bao giờ thích ở một mình. Ông thậm chí còn tham gia thực hiện một nghiên cứu kỳ lạ: Nghiên cứu về cuộc sống và hạnh phúc của người trưởng thành đã phát hiện ra rằng các mối quan hệ tốt giúp chúng ta hạnh phúc và khỏe mạnh hơn trong thời gian dài. 

Ngay cả ông trùm kinh doanh Warren Buffett cũng lập luận rằng "khi có một người bạn đời, tất cả mọi thứ sẽ trở nên thú vị hơn rất nhiều", thậm chí ông chủ Berkshire Hathaway từng thừa nhận "lấy vợ là quyết định quan trọng nhất cuộc đời" mà ông từng thực hiện.

Một nghiên cứu được xuất bản bởi Đại học Carnegie Mellon cho thấy những người đã kết hôn, nhận được sự ủng hộ từ người bạn đời có khả năng thành công cao hơn những người khác.

"Tôi không tìm kiếm bất kỳ một mối quan hệ linh tinh nào, thứ tôi đang tìm kiếm là một mối quan hệ lâu dài. Tôi đang tìm kiếm một người bạn đồng hành hoặc tri kỷ nghiêm túc, đại loại như vậy", tỷ phú Elon Musk xác nhận.

Quốc Anh