Cho đến nay Việt Nam mới xuất hiện 4 tỷ phú đô la, con số này vẫn rất nhỏ so với thế giới, và chưa có doanh nghiệp nào ngấp nghé ở top các doanh nghiệp hàng đầu thế giới.
Ngày 27/8/2018, trao đổi với phóng viên qua điện thoại, nữ doanh nhân Trần Uyên Phương – Phó TGĐ tập đoàn Tân Hiệp Phát cho biết bà đang trên đường sang Mỹ để chuẩn bị cho chương trình làm việc với Forbes tại trụ sở chính vào cuối tháng.
Ngoài yếu tố từ giá cổ phiếu Vingroup, điều gì khiến cho tốc độ gia tăng tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng trên bảng xếp hạng của Forbes tăng nhanh đến vậy?
Khởi nghiệp từ năm 31 tuổi, sau 26 năm từ một chàng trai lấy nhà để làm địa điểm đăng ký kinh doanh đến tỷ phú USD của thế giới với khối tài sản 1,3 tỷ USD. Ông Trần Đình Long đã xây dựng một Hoà Phát từ con số 0 trở thành Tập đoàn đứng đầu thị trường về thị phần thép xây dựng Việt Nam.
Khu vực Đông Nam Á hiện đang có 76 người sở hữu tài sản từ 1 tỷ USD trở lên, trong đó có 39 người sở hữu tài sản thấp hơn ông Phạm Nhật Vượng - tỷ phú đô la duy nhất của Việt Nam trên bảng xếp hạng Forbes.
Theo cập nhật ngày 1/2, thị trường ghi nhận một số công ty tăng trưởng đột biến như Kido, Biwase, SCG, Camimex, C32, ; trong khi Phước Hòa, Viconship, Vinasun, Đất Xanh Services lao dốc; các đơn vị lỗ gọi tên Nam Kim, Vinaconex ICT, Hapaco.